“Chúng ta kiên trì đấu tranh”

Chúng ta sử dụng tất cả kênh có thể để thúc đẩy đàm phán về vấn đề này trên phương diện giải pháp ngoại giao và giải quyết vấn đề này trước mắt cũng như lâu dài

Đại biểu Vũ Xuân Hồng (Phú Thọ), Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã bày tỏ quan điểm bên lề Quốc hội về việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam:

* Quan điểm của ông như thế nào về việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hướng giải quyết vấn đề này như thế nào?

Tuyên bố của Thủ tướng về vấn đề này rất rõ ràng đối với thế giới, đối với Trung Quốc và nhân dân Việt Nam để củng cố niềm tin. Bên cạnh đó, chúng ta sử dụng tất cả kênh có thể để thúc đẩy đàm phán về vấn đề này trên phương diện giải pháp ngoại giao và giải quyết vấn đề này trước mắt cũng như lâu dài.

“Chúng ta kiên trì đấu tranh” ảnh 1

Ông Vũ Xuân Hồng

* Theo ông, vấn đề kinh tế sẽ bị tác động như thế nào bởi tình hình này?

Trước mắt chúng ta sẽ có khó khăn nhưng chúng ta phải biến thách thức thành cơ hội để thế giới thấy rằng việc xảy ra tại một số tỉnh là hy hữu và không ai mong muốn. Tuy nhiên, Việt Nam đã thiết lập lại trật tự và nhiều công ty, tổ chức quay trở lại hoạt động. Người dân đã hiểu vấn đề là Việt Nam là xã hội có tổ chức và tình hình gây rối sẽ không lặp lại nữa. Còn về phía nhà đầu tư và bạn bè quốc tế thì cần có thời gian thuyết phục bạn bè bằng chính những chính sách và công việc cụ thể của chúng ta và bằng chính việc mà nhân dân ta sau này tổ chức tốt hơn.

Câu chuyện phát triển kinh tế phải nhìn tổng thể, nhiều hướng. Quan hệ kinh tế với Trung Quốc là rất quan trọng nhưng chỉ là một trong những quan hệ của chúng ta thôi, ta chủ trương đa dạng hóa các quan hệ, kể cả trong quan hệ kinh tế.

* Những động thái tại Biển Đông đã có tác động như thế nào với nghị sĩ Mỹ?

Tôi theo dõi các điều trần của các nghị sĩ Mỹ và thấy họ quan tâm, có phát biểu và nghị quyết về việc này, xuất phát từ lợi ích của Mỹ, chính sách của Mỹ và nhận thức của người Mỹ về tính khiêu khích và nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đối với quốc hội Việt Nam, Chủ tịch quốc hội trong phiên khai mạc đầu tiên cũng nghe tình hình và có bàn luận sâu sắc để cùng Đảng và Chính phủ có những quyết sách để xử lý việc này, Quốc hội sẽ có quan điểm phù hợp để giải quyết tình hình.

Chúng ta kiên trì đấu tranh: Ngoại giao và vận động quốc tế và trên thực địa; tùy theo diễn biến để có bước đi cụ thể tiếp theo.

* Theo ông, chúng ta có tính đến việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế?

Mọi phương án đều được chúng ta tính tới, đây là lúc chúng ta tính tới về mặt pháp lý, cá nhân tôi cho rằng nên và cần phải làm.

* Xin cảm ơn ông!

Xuân Minh (ghi)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.