Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân an cư trong căn nhà mới. Tại khu vực Tây Nguyên, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Điểm sáng ở Kon Tum

Chú thích ảnh
Huyện Kon Rẫy (Kon Tum) tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Với mong muốn người dân được an cư, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, 102 căn nhà xây mới và 53 nhà cần sửa chữa đã được địa phương triển khai đồng loạt ở huyện.

Huyện đã xây dựng kế hoạch thành lập các tổ giúp việc hỗ trợ, giúp đỡ đến từng hộ. Các thành viên được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhằm biến ước mơ có căn nhà mới, an toàn của người dân thành hiện thực. Huyện huy động lực lượng, tăng cường tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã hiểu và ủng hộ chủ trương lớn của Đảng.

Với sự đồng lòng, giúp đỡ của cộng đồng mà ước mơ có căn nhà mới kiên cố, khang trang của gia đình anh A Kiên ở làng Kon Long, xã Đăk Tơ Lung dần hình thành. Nếu chính quyền, cộng đồng không chung tay hỗ trợ, không biết đến khi nào, gia đình anh mới xây được nhà. Nhà cũ tạm bợ, dột nát, 6 người trong gia đình anh rất lo lắng mỗi khi mưa bão đến. Mùa hè thì nóng nực. Chính quyền vận động bà con trong làng Kon Long chung tay giúp gia đình anh A Kiên xây nhà. Nhà mới sẽ hoàn thành trước dịp 30/4 này.

Chú thích ảnh
Nhà anh A Kiên (ngoài cùng, bên phải) ở làng Kon Long, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Tum sẽ được khánh thành trước dịp 30/4 và 1/5. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Kon Rẫy đã thành một phong trào toàn dân, toàn diện, điểm sáng trong công tác xóa nghèo nơi đây. Người dân không còn trông chờ, ỷ lại, đã chủ động góp thêm tiền, ngày công, phối hợp cùng chính quyền hiện thực hóa ước mơ căn nhà mới, đảm bảo nền, tường, mái cứng, giúp họ an cư, định cư tại chính ngôi làng của mình.

Tuy vậy, việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát vẫn gặp khó khăn. Một số xã ở xa trung tâm, thôn, làng nằm cách biệt, phải qua sông, suối nên việc vận chuyển vật liệu gặp khó khăn, chi phí vận chuyển và nhân công lớn...

Từ thực tế trên ông Đỗ Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Lung cho biết xã huy động Công an xã, tổ an ninh nhân dân thôn, xã đội, dân quân, Đoàn thanh niên phối hợp giúp các gia đình vận chuyển vật tư… cùng chung tay đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa ở cấp trên phân bổ chậm... nên huyện Kon Rẫy chủ động huy động thêm từ nguồn xã hội hóa, kết hợp với 5% tiết kiệm chi thường xuyên từ ngân sách; chủ động, linh hoạt ưu tiên hộ dân, địa phương ứng trước một phần kinh phí mua vật tư, đảm bảo chương trình triển khai thi công đồng loạt. Nhờ vậy, 155 căn nhà cần xây mới, sửa chữa tại huyện Kon Rẫy đã được triển khai thuận lợi. Đến nay, khoảng 60% căn nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Người dân, cộng đồng chung tay góp vốn, ngày công nên bình quân mỗi căn nhà xây mới giá trị khoảng 100 triệu đồng. Địa phương phấn đấu đến cuối tháng 4/2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy khẳng định.

Toàn tỉnh Kon Tum có 2.752 căn nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới (trong đó xây mới 2.186 căn, sửa chữa 566 căn). Đến ngày 20/3, Kon Tum đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được gần 1.650 căn nhà, đạt gần 60%; trong đó xây mới là 1.274 căn. Huyện Kon Rẫy là một trong 2 địa phương (cùng huyện Sa Thầy) có tiến độ đạt cao nhất khi đồng loạt triển khai tất cả các căn nhà.

Binh đoàn 15 chung tay xóa nhà tạm, dột nát

Binh đoàn 15 (đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai) đã dành hơn 16 tỷ đồng chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát. Đối tượng được thụ hưởng từ chương trình là người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang công tác trong Binh đoàn và tại các thôn, làng trên địa bàn Binh đoàn đứng chân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong Binh đoàn và người dân trên địa bàn Binh đoàn đứng chân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (trong đó, ưu tiên hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo).

Năm 2025, Binh đoàn dự kiến xóa 345 nhà tạm, dột nát với nguồn kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Binh đoàn 15 huy động nguồn lực, sự đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ thực hiện xóa được 142 căn nhà tạm, dột nát cho gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động Binh đoàn và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó góp phần giúp cán bộ, công nhân viên toàn Binh đoàn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị, địa bàn.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát, Gia Lai đã khởi công xây dựng, sửa chữa được 2.242 nhà (261 nhà đã hoàn thành). Với những kết quả đó, Gia Lai là một trong 10 địa phương của cả nước có kết quả xóa nhà tạm, dột nát cao.

Cao Nguyên - Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.