Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất lịch sử, thanh khoản kỷ lục

Thị trường chứng khoán Việt Nam có một phiên lập “kỷ lục buồn”, giảm mạnh nhất lịch sử kể từ khi thành lập thị trường chứng khoán.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, VN-Index đóng cửa phiên 3/4 với mức giảm 88 điểm (giảm 6,68%) xuống dưới 1.230 điểm. Vốn hóa toàn thị trường giảm hơn 500.000 tỷ đồng, còn khoảng 6,8 triệu tỷ đồng.

Thanh khoản phiên hôm nay cao kỷ lục với giá trị khớp lệnh trên HOSE vượt 38.000 tỷ đồng. Tính chung trên cả 3 sàn, giá trị khớp lệnh lên đến hơn 42.000 tỷ đồng. Toàn sàn có tới gần 1.100 mã giảm điểm; trong đó có đến gần 500 cổ phiếu giảm sàn.

Rổ cổ phiếu VN30 có 30 mã giảm, nhưng có tới 28 mã giảm hết biên độ. Nhóm ngân hàng cũng không còn mã nào ở chiều tăng giá mà chủ yếu giảm kịch sàn. Các nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, dầu khí, thép, gỗ, cao su... chủ yếu giảm sàn.

Hôm nay khối ngoại bán ròng gần 2.700 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.673 tỷ đồng, tập trung tại các mã TPB (354,99 tỷ đồng), FPT (339,13 tỷ đồng), VNM (311,36 tỷ đồng) và VCB (267,26 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 7,5 tỷ đồng, tập trung vào mã PVS (11,99 tỷ đồng), IDC (11,46 tỷ đồng), TNG (6,58 tỷ đồng) và VTZ (2,54 tỷ đồng).

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh cũng chung xu hướng với các thị trường chứng khoán trên thế giới.

Rạng sáng 3/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã công bố thuế quan đối ứng ở mức ít nhất 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ; trong đó có hàng chục quốc gia phải chịu thuế suất cao hơn.

Danh sách các nền kinh tế phải chịu thuế đối ứng cao hơn bao gồm những đối tác thương mại thuộc hàng lớn nhất của Mỹ như Việt Nam (46%), Trung Quốc (34%), Nhật Bản (24%), và EU (20%).

Việc thực hiện bao gồm 2 đợt: 10% cho thuế quan cơ bản vào ngày 5/4, sau đó là mức thuế riêng cho từng quốc gia vào ngày 9/4.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), ông Đỗ Bảo Ngọc, tâm lý nhà đầu tư toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, vì quyết định này có thể làm trầm trọng hơn các căng thẳng thương mại và gia tăng lo ngại về sự bất ổn kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ có thể điều chỉnh, đặc biệt là cổ phiếu của các công ty đa quốc gia có chuỗi cung ứng phụ thuộc vào các nước bị áp thuế. Trên thực tế, chiều 2/4 theo giờ địa phương, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến xu thế giảm điểm bao trùm ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế chiết khấu đối ứng nhằm vào hàng chục đối tác thương mại. Hàng loạt mã chứng khoán Mỹ đã giảm điểm sau giờ giao dịch khi Tổng thống Trump công bố áp thuế ít nhất 10% và thậm chí cao hơn đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ, làm tăng nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu. Chỉ số Dow Jones giảm 256 điểm, tương đương 0,61%; S&P 500 giảm 1,69%; chỉ số Nasdaq-100 giảm 2,54%.

Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán có thể phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn, với áp lực bán mạnh ở các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực. Ông Ngọc cho rằng, nếu Chính phủ có biện pháp ứng phó phù hợp, tâm lý thị trường có thể ổn định dần.

Kinh tế trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), ông Phạm Lưu Hưng cho rằng, định giá thị trường hiện chỉ bằng một nửa so với thời điểm căng thẳng thương mại lần đầu năm 2018 khi P/E (Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu)VN-Index ở mức 23-24 lần. Vì thế, áp lực buộc phải bán của nhà đầu tư ra không quá mạnh. Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam vẫn là thị trường của các nhà đầu tư cá nhân với tỷ lệ giao dịch trên 90% và yếu tố tâm lý có ảnh hưởng rất lớn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.