Chứng khoán Trung Quốc ‘bùng nổ’ mạnh nhất trong 14 năm nhờ tín hiệu hỗ trợ

Chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch Hong Kong và Trung Quốc đại lục ngày 16/3 có phiên tăng mạnh, sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc cam kết duy trì ổn định thị trường chứng khoán.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong chốt phiên tăng 9,08%. Riêng chỉ HSCEI chuyên đo lường cổ phiếu các công ty tại Trung Quốc đại lục được niêm yết trên sàn Hong Kong (H-share) tăng 13% trong phiên, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008. Một loạt các cổ phiếu công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết tại sàn Hong Kong có phiên tăng giá bùng nổ, với cổ phiếu của Alibaba và Tencent tăng trên 21%.

Tại đại lục, chỉ số CSI 300 chốt phiên tăng 4,32%, mức tăng mạnh nhất kể từ thời điểm tháng 7/2020. Trước đó, CSI 300 từng mất 19% điểm số tính từ đầu năm đến ngày 15/3, khiến Trung Quốc đại lục là một trong những thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh nhất toàn cầu.

Thị trường có được tâm lý hưng phấn sau khi xuất hiện thông tin hỗ trợ tích cực. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ cuộc họp do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chủ trì cho biết chính phủ sẽ giữ thị trường chứng khoán vận hành ổn định, hỗ trợ các công ty niêm yết ở nướ ngoài. Nhà điều hành cũng sẽ có biện pháp hỗ trợ để ổn định thị trường bất động sản tại Trung Quốc đại lục.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.