Chứng khoán toàn cầu tiếp tục đi xuống trong phiên 30/8

Chứng khoán toàn cầu hầu hết giảm trong ngày 30/8, khi chuỗi giảm liên quan đến cảnh báo tiếp tục tăng mạnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi tuần trước kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ, ngày 22/8/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ, nhanh chóng làm tiêu tan mọi hy vọng về một ngày thứ Ba khởi sắc sau khi giá cổ phiếu ghi nhận sự phục hồi trước giờ mở cửa chính thức. Phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 31.790,87 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 sụt mất 1,1% xuống 3.986,16 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng để mất 1,1% và khép phiên ở mức 11.883,14 điểm.     

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đa phần không nằm ngoài xu hướng suy giảm, ngoại trừ chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức). Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,9% xuống 7.361,63 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 6.210,22 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,2% xuống 3.561,92 điểm. Riêng chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,5% lên 12.961,14 điểm
 
Hầu hết các thị trường đã sụt giảm kể từ thứ Sáu (26/8) sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell lên tiếng về khả năng mạnh tay tăng lãi suất vào thời gian sắp tới và không có khả năng xoay trục chính sách theo hướng ôn hòa hơn. Phát biểu này được đưa ra khi Fed đang nỗ lực chống lại lạm phát ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ và chấp nhận những tác động của nó đối với nền kinh tế.

Đáng chú ý hơn, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy người tiêu dùng Mỹ hài lòng về tình trạng nền kinh tế hơn mong đợi và sẵn sàng chi tiêu hơn. Các số liệu chính thức cũng cho thấy việc làm tăng trong tháng trước.

Bà Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích của Ngân hàng Swissquote (Thụy Sỹ) cho biết các số liệu kinh tế mạnh mẽ sẽ thúc đẩy ý tưởng rằng nền kinh tế Mỹ không cần thêm sự trợ giúp từ Fed. Do đó, không có lý do gì để Fed thay đổi lập trường cứng rắn hiện thời.

Ngoài nước Mỹ, các ngân hàng trung ương lớn khác trên toàn cầu cũng đang vật lộn tìm cách điều chỉnh giá tiêu dùng. Số liệu lạm phát mới nhất của Đức cho thấy giá tiêu dùng tại nước này đã tăng 7,9% trong 12 tháng tính đến tháng 8/2022, chủ yếu do tác động từ cuộc khủng hoảng năng lượng.

Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống 10,4% trong tháng Tám do giá nhiên liệu giảm. Nhưng con số trên vẫn ở mức cao do giá điện và thực phẩm tăng.

Tại thị trường trong nước, kết phiên 30/8, chỉ số VN-Index tăng 8,59 điểm lên 1.279,39 điểm. Chỉ số HNX- Index giảm 1,68 điểm xuống 293,86 điểm.

H.Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.