Chứng khoán toàn cầu sụt giảm bất chấp vốn hóa của Microsoft vượt 4.000 tỷ USD

Chứng khoán thế giới phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 31/7, bất chấp báo cáo lợi nhuận ấn tượng từ các “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ là Microsoft và Meta, trong bối cảnh thị trường lo ngại trước hạn chót thuế quan quan trọng của Mỹ đặt ra.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ấn định ngày 1/8 là thời điểm các đối tác thương mại phải đạt được thỏa thuận với Mỹ để tránh bị áp các mức thuế lớn.

Mặc dù Mỹ đã đạt được các thỏa thuận sơ bộ với một số quốc gia chủ chốt, song hàng chục nền kinh tế khác vẫn chưa có được thỏa thuận về thuế quan với Mỹ.

Các chỉ số chính của Mỹ đã khởi đầu ngày giao dịch một cách mạnh mẽ, với cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều vượt qua mức cao kỷ lục khi đóng cửa phiên trước. Tuy nhiên, thị trường đã không thể giữ được đà tăng, và cả ba chỉ số chính đều kết thúc trong sắc đỏ.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 44.130,98 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 6.339,39 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm chưa đến 0,1% xuống 21.122,45 điểm.

Theo ông Steve Sosnick từ Interactive Brokers, một phần sự thận trọng này đến từ việc các nhà giao dịch đóng vị thế giao dịch trước khi dữ liệu việc làm được công bố vào ngày 1/8, một báo cáo có thể gây ra biến động lớn cho thị trường.

Trái ngược với xu hướng chung, cổ phiếu của Meta (công ty mẹ Facebook) đã tăng vọt 11,3% và Microsoft nhảy vọt 4% sau khi cả hai công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý mạnh mẽ, nhấn mạnh vị thế của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Giá trị vốn hóa của Microsoft đã có thời điểm vượt mốc 4.000 tỷ USD trong ngày trước khi giảm trở lại.

Tuy nhiên, ông Sosnick nhận xét "kết quả kinh doanh ấn tượng của ngành công nghệ đã không tạo được hiệu ứng lan tỏa" ra thị trường rộng lớn hơn.

Trong khi đó, thị trường châu Âu cũng ảm đạm. Chỉ số FTSE 100 tại London giảm nhẹ 0,1% xuống 9.132,81 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 1,1% xuống 7.771,97 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,8% xuống 24.065,47 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 cho biết ông sẽ hoãn kế hoạch tăng thuế đối với các sản phẩm của Mexico và thay vào đó giữ nguyên mức thuế hiện tại trong 90 ngày sau cuộc đối thoại với người đồng cấp Claudia Sheinbaum.

Sau sự lạc quan ban đầu, các nhà đầu tư cũng đang đánh giá lại các thỏa thuận thương mại của ông Trump, gần đây nhất là với Hàn Quốc, quốc gia mới nhất chấp nhận mức thuế 15% đối với hàng hóa.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index đóng phiên giảm 5,11 điểm, hay 0,34%, xuống 1.502,52 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 4,83 điểm, hay 1,85%, lên 266,34 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.