Chứng khoán toàn cầu chao đảo trước đồn đoán chính phủ Mỹ đóng cửa

Ngày 20/12, chứng khoán toàn cầu tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh xuất hiện trở lại khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa, trong khi những lo ngại về xu hướng kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại tiếp tục khiến giá dầu bị đẩy xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 19/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Chứng khoán châu Âu và châu Á, vốn đã lao dốc sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố tiếp tục tăng lãi suất hôm 19/12, nay lại chịu thêm tác động từ thông tin chính phủ Mỹ lại đối mặt với nguy cơ đóng cửa vì Tổng thống Donald Trump tuyên bố không phê chuẩn dự luật chi tiêu tạm thời được Thượng viện thông qua.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại thị trường chứng khoán London giảm 0,8%, mức giảm này đã được kiềm chế nhờ các số liệu doanh thu bán lẻ tại Anh tốt hơn mong đợi. Trong khi đó, chỉ số DAX 30  tại Frankfurt giảm 1,4% và CAC 40 tại Paris giảm 1,8%.

Đây  đều là những mức gần như thấp nhất trong năm. Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 2,8%, còn 20.392,58 và chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,9% xuống 25.623,53.

Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường chứng khoán cũng chao đảo sau thông tin liên quan tới dự luật chi tiêu cho chính phủ. Chốt phiên giao dịch ngày 20/12, chỉ số Dow Jones giảm 2% (tương đương 460 điểm) xuống 22.895,6.

Với việc giảm điểm liên tục trong tháng giao dịch cuối năm, thị trường Phố Wall được cho là đang trải qua năm giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008.

Hiện chỉ số S&P 500 giảm 7,7% trong vòng 1 năm qua, trong khi chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq đang đứng trước ngưỡng cửa bước vào giai đoạn "thoái trào" khi giảm tới 20% so với mức đỉnh điểm trong năm nay.

Một loạt thông tin không mấy tốt lành trước kỳ nghỉ Giáng sinh như nguy cơ chính phủ đóng cửa hay tuyên bố tăng lãi suất của FED và quyết định điều chỉnh nhẹ chương trình thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm tới của ngân hàng này càng khiến thị trường chứng khoán Mỹ thêm phần ảm đạm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin lại cho rằng thị trường đang phản ứng thái quá với những thông tin từ FED. Ông cho rằng nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp thì năm tới có thể FED sẽ không cần phải tăng lãi suất.

Chuyên gia Peter Cardillo từ Công ty chứng khoán Spartan Capital cho rằng các yếu tố như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nền kinh tế đang có dấu hiệu suy yếu và khả năng chính phủ đóng cửa kết hợp đang cuốn thị trường đi xuống

Giá dầu cũng tiếp tục đà giảm khi ngày càng nhiều lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Chốt ngày giao dịch 20/12, giá dầu thô West Texas tại Mỹ giảm gần 5% xuống 45,88 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2017. Trong khi giá dầu Brent cũng giảm 2,76 USD, dừng ở 54,48 USD/thùng.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.