Chứng khoán toàn cầu chao đảo trong 'Thứ Hai hoảng loạn'

Trong phiên giao dịch ngày 7/4, các thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn tiếp tục chao đảo, ghi nhận “Thứ Hai hoảng loạn” trong bối cảnh quan ngại chiến tranh thương mại và nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày một gia tăng liên quan đến loạt thuế đối ứng mới vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4, cùng những biện pháp trả đũa của các nước.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4/2025. Chỉ số này chìm trong sắc đỏ với việc mất hơn 5,57% giá trị so với kết phiên cuối tuần trước. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chốt phiên giao dịch ngày 7/4, thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm hơn 13% - ngày tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua. Cụ thể, chỉ số Hang Seng giảm tới 13,22%, tương đương 3.021,51 điểm, xuống còn 19.828,30 - mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite giảm 7,34%, tương đương 245,43 điểm, xuống 3.096,58 điểm.

Tương tự, các chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục tới 9,7%. Theo đó, chỉ số Taiex “bốc hơi” 2.065,87 điểm còn 19.232,35 điểm.

Ông Qi Wang, Giám đốc đầu tư quản lý tài sản của UOB Kay Hian, cho biết thị trường Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng từ động thái trả đũa của nước này đối với thuế quan của Mỹ.

Thị trường chứng khoán Singapore cũng ghi nhận ngày giao dịch tồi tệ. Chỉ số Straits Times (STI) của Singapore đã giảm tới 8,7%, xuống còn 3.494,39 điểm. Đây là mức giảm lớn nhất của STI trong 1 ngày kể từ khi ghi nhận mức giảm 8,9% trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản), ngày 7/4/2025. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 7,83% xuống 31.136,58 điểm - mức giảm điểm lớn thứ 3 trong lịch sử của chỉ số này. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng giảm 7,83% xuống 31.136,58 điểm - mức thấp nhất kể từ ngày 31/10/2023. Đây là mức giảm điểm lớn thứ 3 trong lịch sử của chỉ số này trong bối cảnh các đợt bán tháo toàn cầu tiếp tục diễn ra. Chỉ số Topix cũng “lao dốc”, mất tới 7,79%, xuống còn 2.288,66 điểm.

Ở châu Đại Dương, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 4,23%, kết thúc phiên ở mức 7.343,30 điểm. Đây là mức giảm trong 1 ngày lớn nhất của chỉ số S&P/ASX 200 kể từ tháng 5/2020.  

Theo giới phân tích, các thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương lao dốc trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ nguyên lập trường cứng rắn về các loại thuế quan mà ông áp đặt. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Trung Quốc phản ứng đáp trả và tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế 34% đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ từ ngày 10/4, làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tờ The Straits Times dẫn lời ông David Gerald, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư chứng khoán (Singapore) cho rằng nếu thuế quan được duy trì, chúng có thể góp phần làm tăng lạm phát và làm chậm tăng trưởng toàn cầu, từ đó có thể gây ra thêm biến động và nguy cơ bán tháo trên các thị trường trên toàn cầu.

Các thị trường châu Âu cũng không tránh khỏi tình trạng bán tháo khi mở cửa phiên 7/4. Theo đó, sàn giao dịch Frankfurt (Đức) giảm 4,69%, sau khi từng có lúc rơi hơn 10%, sàn giao dịch chứng khoán Paris (Pháp) mất 5%, trong khi thị trường chứng khoán London (Anh) giảm 3,78%.

Sự chao đảo trên thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu trong ngày 7/4 gợi lại ký ức về sự hỗn loạn tương tự sau đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Mạc Luyện - Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.