Chứng khoán thế giới phiên 22/6 đi xuống sau cam kết của Fed

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã giảm điểm trong phiên 22/6, để mất đà tăng đạt được trước đó sau cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell rằng ngân hàng này sẽ đưa lạm phát đi xuống.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán New York, Mỹ đỏ sàn, ngày 5/5/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trên phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 47,12 điểm (0,15%) xuống 30.483,13 điểm, chỉ số S&P 500 mất 4,9 điểm (0,13%) xuống 3.759,89 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 16,22 điểm (0,15%) xuống 11.053,08 điểm.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu mất 0,7%, còn chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI giảm 0,4%.

Đồng USD đã giảm cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ do lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái sau khi Chủ tịch Powell, trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, cho biết lãi suất cao hơn là rất “đau đớn” nhưng là cách làm chậm đà tăng của lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 3,305% vào cuối ngày 21/6 xuống 3,156%.

Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder ở New York, cho biết các bình luận của Fed có những mặt tích cực và tiêu cực, nhưng thông điệp chung là Fed sẽ tiếp tục tiến hành các đợt tăng lãi suất.

Fed trong tháng Sáu đã tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994.

Các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá mức độ lo ngại về việc các ngân hàng trung ương có khả năng đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái khi cố gắng kiềm chế lạm phát bằng việc tăng lãi suất.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 4/2022 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản được công bố ngày 22/6 cho thấy những lo ngại của ngân hàng này về tác động của đồng nội tệ giảm mạnh có thể gây ra đối với môi trường kinh doanh của đất nước. Đồng yen Nhật Bản được giao dịch ở mức 136,24 yen/USD.

Tại Việt Nam, phiên giao dịch 22/6 ghi nhận diễn biến giằng co và phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành; trong đó, nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán đua nhau bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,2 điểm xuống 1.169,27 điểm. Toàn sàn có 295 mã tăng, 181 mã giảm và 42 mã đứng giá. HNX-Index tăng 4,77 điểm lên 269,39 điểm. Toàn sàn có 147 mã tăng, 62 mã giảm và 38 mã đứng giá.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.