Chứng khoán thế giới phản ứng trái chiều với số liệu kinh tế Mỹ phiên 27/1

Chứng khoán Âu Mỹ ghi nhận kết quả kết thúc phiên 27/1 hoàn toàn trái ngược, khi thị trường cân nhắc những số liệu mạnh mẽ của kinh tế Mỹ trước lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Chú thích ảnh
Các chứng khoán viên làm việc tại sàn giao dịch New York (Mỹ). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các chỉ số chính của châu Âu hầu như giảm điểm trong phiên giao dịch buổi sáng sau khi các thị trường châu Á giảm mạnh. Nhưng tâm trạng nhà đầu tư đã thay đổi sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 5,7% vào năm 2021, tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1984.

Phố Wall cũng đã phục hồi trong nửa đầu phiên nhờ số liệu về tăng trưởng, nhưng sau đó đã đảo chiều đi xuống.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm khoảng 0,1% xuống 34.160,78 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 0,5% xuống 4.328,51 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm tới 1,4% và khép phiên ở mức 13.352,78 điểm.   

Một trong những cổ phiếu có mức giảm lớn nhất là Tesla khi mã này mất tới 11,6%. Diễn biến này xảy ra bất chấp báo cáo lợi nhuận hàng năm của Tesla đạt kỷ lục nhờ doanh số bán hàng tăng vọt, sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk cảnh báo các vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ vẫn tồn tại trong năm 2022.

Ngược lại, các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 1,1% lên 7.554,31 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,4% lên 15.524,27 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,6% và đạt mức 7.023,80 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này tăng 0,5% và đóng cửa ở mức 4.184,97 điểm.

Chuyên gia Tom Cahill của công ty quản lý đầu tư Ventura Wealth Management cho biết thị trường vẫn đang tìm cách thích nghi với các chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, như Chủ tịch Fed Jerome Powell nêu ra gần đây nhất vào buổi họp báo ngày 26/1, sau cuộc họp chính sách hai ngày của ngân hàng trung ương này.

Chủ tịch Powell báo hiệu Fed có kế hoạch tăng lãi suất từ tháng 3/2022, viện dẫn rằng đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới đủ mạnh để có thể đối mặt với chi phí đi vay cao hơn. Cuộc họp báo của ông Powell không có bất ngờ lớn nào, nhưng một số nhà quan sát thị trường mô tả chúng mang tính “diều hâu” hơn dự kiến.

Ông Cahill cho rằng nhà đầu tư đang phải học cách chấp nhận hiện thực rằng Fed sẽ không ưu tiên hỗ trợ thị trường như trước đây.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index kết thúc ngày giao dịch 27/1 giảm 10,82 điểm (0,73%) xuống 1.470,76 điểm. HNX-Index giảm 0,55 điểm (0,13%) xuống 411,27 điểm.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.