Chứng khoán thế giới phần lớn đi lên

Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn đi lên trong phiên ngày 15/10, trong đó các chỉ số chứng khoán châu Âu khép phiên tăng hơn 1%, trừ chứng khoán London đi ngang trong bối cảnh đồng bảng Anh tăng mạnh gây sức ép lên chỉ số này.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường London (Anh), chỉ số FTSE 100 đi ngang, giao dịch ở mức 7.211,64 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 1,1% lên 5.702,05 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cộng thêm 1,2% lên 12.629,79 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,2% lên 3.598,65 điểm.

Đồng bảng Anh đã leo lên mức cao nhất của 5 tháng trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan về sự đột phá trong đàm phán Brexit, chỉ việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU). Đồng tiền này đã chạm mức 1 bảng đổi 1,28 USD vào cuối giờ chiều tại London, mức cao nhất kể từ tháng 5/2019 sau các thông tin cho thấy Anh và EU có khả năng đạt được một thỏa thuận “ly hôn” trong tuần này.

Phát biểu trước báo giới khi tới Luxembourg để trình bày về những tiến triển của các cuộc đàm phán kín giữa các bộ trưởng ngày 15/10, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier, lạc quan cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận về Brexit trở nên khó khăn hơn, nhưng vẫn có thể trong tuần này. Ông Barnier cho rằng một văn bản pháp lý cần phải được sẵn sàng muộn nhất là vào sáng 16/10 để có thể được các nhà lãnh đạo ký tại Hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến khai mạc vào ngày 17/10.

Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, Stephen Barclay, cho biết các cuộc đàm phán về các chi tiết đang được tiếp tục và một thỏa thuận rất có thể sẽ đạt được.

Trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán chính đều tăng khoảng 1% theo sao loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tích cực từ JPMorgan Chase, Johnson & Johnson và các doanh nghiệp khác.

Tại New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 27.024,80 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 1% lên 2.995,68 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 1,2% lên 8.148,71 điểm.

Trong báo báo Triển vọng Kinh tế thế giới trong năm 2019 công bố ngày 15/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 và năm 2020 lần lượt xuống còn 3% và 3,4%.

Theo báo cáo của IMF, kinh tế thế giới đang tăng trưởng với tốc độ yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, trong khi các xung đột thương mại gia tăng làm suy yếu niềm tin của giới đầu tư và kinh doanh. IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn vừa giảm tốc vừa phục hồi không chắc chắn. Nhà kinh tế trưởng của IMF Gita Gopinath cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 15/10, chỉ số VN-Index giảm 0,52 điểm (0,05%) còn 993,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 179,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.015 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng và 169 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 106,01 điểm, giảm 0,04 điểm (0,04%). Khối lượng giao dịch đạt trên 31 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 476,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng và 67 mã giảm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.