Chứng khoán thế giới ngập sắc xanh sau quyết định của FED

Trong phiên giao dịch ngày 15/6, chứng khoán toàn cầu đã đồng loạt tăng điểm, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ và giá trị đồng USD đã không còn giữ ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất thêm 0,75 điểm % - mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư dường như đã nhẹ nhõm hơn khi FED đáp ứng mong đợi của thị trường, đưa ra những động thái quyết liệt hơn để khống chế lạm phát tăng. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq cùng tăng lần lượt ở mức 1%, 1,46% và 2,5%. 

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng phản ứng khá tích cực với quyết định trên của FED. Thước đo cổ phiếu toàn cầu của MSCI đã tăng 1,10%, sau khi rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 1-1,5 năm hồi đầu tuần. Mở phiên giao dịch ngày 16/6, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Tokyo cũng đồng loạt tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,88%, tương đương 493,81 điểm lên 26.819,97 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 1,43%, tương đương 26,57 điểm, lên 1.882,50 điểm.

Trong khi đó, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm từ mức cao kỷ lục trong 11 năm là 3,498% ghi nhận trong ngày 14/6, xuống còn 3,291%. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm còn 3,2096%, thấp hơn mức cao kỷ lục 3,456%, cũng được ghi nhận trong ngày 14/6. 

Sau khi FED quyết định tăng lãi suất, chỉ số của đồng USD cũng đã "hạ nhiệt", giảm 0,40%, sau khi lên mức cao kỷ lục trong vòng 20 năm.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.