Chứng khoán thế giới giảm điểm sau cảnh báo tăng lãi suất của FED

Ngày 7/3, chứng khoán thế giới và giá dầu đã đồng loạt giảm khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cảnh báo có thể sẽ đẩy mạnh chiến dịch tăng lãi suất để chống lạm phát.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên theo dõi các chỉ số tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 2/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà đầu tư đang trông đợi những tín hiệu mới nhất về việc FED có thể tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Powell nêu rõ FED đã sẵn sàng đẩy nhanh các đợt tăng lãi suất sau khi các số liệu kinh tế mạnh được công bố gần đây. Theo ông Powell, các số liệu việc làm, tiêu dùng, hoạt động sản xuất và lạm phát cao trong tháng 1 đã đi ngược lại so với xu hướng hạ nhiệt trước đó.  Mặc dù nguyên nhân có thể do các hiệu ứng theo mùa khác, nhưng theo ông Powell, đây cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ cần phải làm nhiều hơn để kiềm chế lạm phát, thậm chí quay lại với các đợt tăng lãi suất cao hơn mức 0,25 điểm phần trăm mà FED dự kiến áp dụng. Ông Powell lưu ý nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng chính sách tiền tệ cần phải thắt chặt hơn, FED sẵn sàng nâng cao mức tăng lãi suất. Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu việc làm trong tháng 2 tại Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 10/3.

Tại thị trường chứng khoán Wall Street, chỉ số Dow Jones đã giảm 1,7% xuống còn 32.856,46 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 1,5% và 1,3% xuống còn 3.986,37 điểm và 11.530,33 điểm. Tương tự, tại thị trường châu Âu, chỉ số EURO STOXX 50 đã giảm 0,8% xuống 4.278,96 điểm. Tại thị trường London (Anh), chỉ số FTSE 100 đã giảm 0,1% xuống 7.919,48 điểm, trong khi chỉ số  CAC 40 tại Paris (Pháp) và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) lần lượt giảm 0,5% và 0,6% xuống còn 7.339,27 điểm và 15.559,53 điểm.

Tỷ giá đồng USD so với đồng bảng Anh, euro và yen đã đồng loạt tăng khi lãi suất cao khiến đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu WTI và dầu Brent Biển Bắc đã lần lượt giảm 3,6% và 3,4% xuống còn 77,58 USD/thùng và 83,29 USD/thùng.

Thời gian qua, FED và các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, song chính sách này có thể đẩy các nền kinh tế rơi vào suy thoái. Người phụ trách tài chính và thị trường của công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter nhận định sự thất vọng đang bao trùm các thị trường chứng khoán, khi các nhà đầu tư một lẫn nữa nhận ra rằng chiến dịch chống lạm phát của FED còn lâu mới kết thúc.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.