Chứng khoán thế giới 'đỏ sàn'

Nguy cơ cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel lan rộng khắp Trung Đông tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư, khiến thị trường chứng khoán châu Á nói riêng và thị trường chứng khoán thế giới nói chung chìm trong sắc đỏ.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch sáng 20/10, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm 0,5% xuống 31.266,84 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) "bốc hơi" 0,7% còn 17.174,40 điểm, trong khi chỉ số Shanghai - Composite giảm 0,4% xuống còn 2.993,92 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng "đỏ sàn" trong phiên giao dịch ngày 19/10. Khép phiên này, cả 3 chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ đều ghi nhận mức giảm trong khoảng 0,8 - 1%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chốt phiên giao dịch ngày 19/10, chỉ số FTSE trên thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) giảm 1,2% xuống 7.499,53 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường dầu mỏ, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 0,8%, lên mức 92,15 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1% lên 89,26 USD/thùng. Theo đánh giá của chuyên gia Vandana Hari thuộc hãng phân tích thị trường năng lượng toàn cầu Vanda Insights, giá dầu thô trên thị trường thế giới sẽ vẫn có thể tăng mạnh trong bối cảnh leo thang xung đột Israel - Hamas.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5% - mức cao nhất kể từ năm 2007, kéo theo những quan ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới nhằm kiềm chế lạm phát. Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 19/10 nhận định lạm phát của nước này vẫn ở mức quá cao dù đã giảm gần đây, điều này có thể dẫn đến một đợt tăng lãi suất mới.

Từ tháng 3/2022 đến nay, Fed đã thực hiện 11 đợt tăng lãi suất, đưa chỉ số này lên mức cao nhất trong 22 năm, nhằm giảm lạm phát về mức mục tiêu 2% trong dài hạn. Dù lạm phát đã giảm mạnh trong 12 tháng qua nhưng vẫn trên mức mục tiêu. Gần đây, Fed đã giảm tốc độ tăng lãi suất. Tuy nhiên, tháng trước, hầu hết các quan chức Fed đều cho rằng cần tiếp tục tăng lãi suất thêm một đợt nữa trong năm nay.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.