Chứng khoán Singapore lao dốc sau khi Trung Quốc phá giá NDT

Thị trường chứng khoán Singapore đã chứng kiến việc bán tháo khi một khối lượng khá lớn cổ phiếu (gần 2 tỷ đơn vị) đã được giao dịch, với trị giá 1,9 tỷ SGD.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/8, chỉ số Index Straits Times (STI) đã giảm thêm 70,18 điểm, tương đương 2,23%, xuống 3.082,88 điểm. Đây được cho là phản ứng tức thì của thị trường chứng khoán Singapore sau khi Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh giảm 1,9% tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ (NDT) so với đồng USD, khiến các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ và châu Âu đều giảm mạnh.

Chứng khoán Singapore lao dốc sau khi Trung Quốc phá giá NDT ảnh 1

Đồng đô la Singapore đã giảm 1,4% so với đồng đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ vào chiều 11/8. Ảnh: Reuters

Khoảng 100,4 triệu cổ phiếu đã được giao dịch trong đầu giờ phiên giao dịch ngày 12/8 với giá trị đạt 163,9 triệu đô la Singapore (SGD). Số mã giảm (120) áp đảo số mã tăng (38). Trước đó, kết thúc phiên giao dịch chiều 11/8, chỉ số STI đã giảm 43,6 điểm, tương đương 1,36% và chốt phiên ở mức 3.153,06 điểm.

Thị trường chứng khoán Singapore đã chứng kiến việc bán tháo khi một khối lượng khá lớn cổ phiếu (gần 2 tỷ đơn vị) đã được giao dịch trong phiên này, với trị giá 1,9 tỷ SGD. Số mã giảm (296) áp đảo số mã tăng giá (161). Theo các nhà môi giới, biến động trên thị trường tiền tệ Trung Quốc cùng với kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ được điều chỉnh nâng lên sớm hơn dự kiến đã khiến áp lực bán cổ phiếu tăng vọt.

Đồng đô la Singapore cũng đã giảm 1,4% so với đồng đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ vào chiều 11/8, xuống còn 1,3995 SGD/1 USD ngay sau khi đồng NDT bị phá giá. Đây là mức giảm mạnh nhất của đồng đô la Singapore kể từ năm 2011.

Việc chính phủ Trung Quốc điều chỉnh giảm tỷ giá tham chiếu đồng NDT so với đồng USD được cho là nhằm vực dậy hoạt động xuất khẩu, chống suy giảm kinh tế. Động thái này đã ngay lập tức gây ra những biến động đáng kể đối với các đồng tiền khác trong khu vực châu Á và làm dấy lên những lo ngại về hoạt động của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

 Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định chính phủ Trung Quốc có đủ công cụ chính sách để thúc đẩy nhu cầu nội địa nhằm bù đắp cho những thách thức bên ngoài, đồng thời đưa ra dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất chính sách xuống 200 điểm trong nửa cuối năm 2015.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.