Chứng khoán sáng 7/9: Cổ phiếu ngành chứng khoán đồng loạt tăng

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực tăng điểm của thị trường ngay khi mở cửa phiên giao dịch. Dù cuối phiên sáng, nhiều mã vốn hóa lớn đã đảo chiều giảm giá, nhưng những mã vốn hóa đứng đầu thị trường vẫn tăng tích cực giúp VN - Index giữ được sắc xanh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, cuối phiên sáng 7/9, chỉ số VN - Index tăng 3,87 (0,43%) lên 905,41 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 225,4 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 3.551,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 201 mã tăng giá, 73 mã đứng giá và 168 mã giảm giá.

HNX - Index giảm nhẹ 0,38 điểm (0,3%) xuống 125,77 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 330,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 59 mã giảm đứng giá và 64 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 15 mã giảm giá, trong khi chỉ có 8 mã giảm giá. Tuy nhiên, ở chiều tăng giá đều là những mã cổ phiếu đầu ngành như: VNM tăng 2,3%, SAB tăng 1,5%, VIC tăng 1,1%, VHM tăng 0,7%...

Ở chiều giảm giá có TCH giảm 1,6%, các mã MWG, PNJ, VRE, VJC, KDH... chỉ giảm giá nhẹ ở mức dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có VCB, VIB, HDB, STB... Ở chiều giảm giá có BID, SHB, CTG, ACB, TCB, VPB. Tuy nhiên, mức tăng, giảm của các cổ phiếu ngân hàng là không lớn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến tiêu cực khi chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, PVD giảm 0,4%, GAS giảm 1,2%, PLX và POW giảm 1,4%, PVC giảm 1,8%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tích cực nhất thị trường với VIX tăng 9,6% lên giá trần, VIG cũng tăng 12,5% lên mức giá trần. Các mã lớn trong nhóm như: SSI và VND tăng 1,6%, CTS tăng 3,4%, HCM tăng 1%, VDS tăng 4,3%, SHS tăng 0,9%...

Điểm tích cực là khối ngoại mua ròng trong phiên sáng nay. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua ròng 56,07 tỷ đồng, trong khi bán ròng hơn 46 triệu đồng trên HNX và 5,2 tỷ đồng trên UPCOM.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 7/9, thị trường chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều giữa lúc các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với cổ phiếu định giá ở mức quá cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chìm trong suy thoái sâu do đại dịch COVID-19 trong khi giá dầu giảm mạnh.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Nhật Bản đi xuống trong phiên sáng nay tiếp nối đà đi xuống của các mã công nghệ trên Phố Wall cuối tuần trước và cổ phiếu của tập đoàn SoftBank Group Corp giảm mạnh. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 78,51 điểm (0,34%), xuống 23.126,92 điểm.

Tại thị trường Australia chỉ số S&P/ASX 200 cũng hạ 27,50 điểm (0,46%), xuống 5.898 điểm, do sự sụt giảm mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin, năng lượng và công nghiệp.

Hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong diễn ra tình trạng tăng giảm trái chiều. Khép lại phiên sáng chỉ số Shanghai Composite giảm 0,16% xuống 3.350,03 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 0,05% lên 24.708,79 điểm.

Trái ngược với xu hướng đi xuống của phần nhiều thị trường chứng khoán ở châu Á, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng cao nhờ sự tăng giá cổ phiếu của hãng công nghệ Samsung Electronics và một số cổ phiếu sinh học. Theo đó, tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 9,52điểm (0,4%) lên 2.377,77 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.