Chứng khoán sáng 6/12 phủ sắc đỏ, khối ngoại trở lại mua ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 6/12 mở cửa trong sắc xanh, sau đó diễn biến trồi sụt quanh mốc tham chiếu. Thực tế, có những thời điểm, lực cầu tăng mạnh mẽ giúp VN-Index bật tăng khá mạnh, nhưng đến cuối phiên giao dịch thì lực bán áp đảo hoàn toàn khiến thị trường giảm khá sâu.
Chú thích ảnh
Chứng khoán sáng 6/12 phủ sắc đỏ, khối ngoại trở lại mua ròng. Ảnh tư liệu: Hải Yên/Báo Tin tức

Cuối phiên sáng 6/12, VN-Index giảm 10,88 điểm xuống 1.432,44 điểm. Tính từ phiên giao dịch 26/11 đến nay, chỉ số này chỉ có duy nhất 1 phiên tăng điểm vào ngày 1/12.

Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 492,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 14.811,2 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 85 mã tăng giá, trong khi có tới 360 mã giảm giá và 44 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 3,43 điểm xuống 445,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 70,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 1.809 tỷ đồng. Toàn sàn có 53 mã tăng giá, 180 mã giảm giá và 33 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 1,1 điểm xuống 111,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.164,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 71 mã tăng giá, 227 mã giảm giá và 47 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 17 mã giảm giá, trong khi có 12 mã tăng giá và 3 mã đứng ở mốc tham chiếu. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt tăng, nhưng mức tăng không mạnh. Theo đó, VRE tăng 0,4%, VHM tăng 0,6% và VIC tăng 0,7%. Các cổ phiếu BVH, PNJ, MSN, VNM, GVR, PDR, POW, SSI… cũng đều ở chiều tăng giá.

Dù vậy, trong 17 mã cổ phiếu trong rổ cổ phiếu VN30 giảm giá, có các mã đại diện của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tạo áp lực giảm điểm rất lớn lến chỉ số VN-Index. Thực tế, chỉ số VN30-Index cũng giảm 7,24 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn duy nhất BID giữ được sắc xanh. Tất cả các mã cổ phiếu ngành ngân hàng còn lại đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường nên có tác động lớn đà tăng giảm của chỉ số.

Tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vẫn có những mã trụ cột tăng khá tích cực như: SSI, SHS, VND, MBS, VDS.

Tại nhóm cổ phiếu ngành y tế, hàng loạt mã giảm giá sau. Dù vậy, LDP và PBC ngược dòng thị trường khi tăng lên mức giá trần.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến tiêu cực với PLX, PVB, PVC, PVS, OIL, BSR giảm giá. Nhóm ngành thép không còn mã nào tăng giá. Các mã HPG, HSG, TLH, POM, SMC, HMC, DTL, BVG đều ở chiều giá đỏ. Nhóm ngành cao su cũng chỉ còn PDR tăng giá, HRC may mắn đứng ở tham chiếu. Tất cả các mã còn lại trong nhóm này giảm mạnh.

Giao dịch của khối ngoại là điểm sáng trong phiên sáng nay khi mua ròng 273,87 tỷ đồng trên HOSE và 3,45 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ bán ròng 1,26 tỷ đồng trên HNX. Khối ngoại đã bán ròng cả 5 phiên giao dịch tuần trước, từ 29/11 - 3/12.

Tại châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán đi xuống vào đầu phiên sáng 6/12 do lo ngại về mức độ lây lan của biến thể Omicron và tác động tới kinh tế thế giới.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không bao gồm Nhật Bản) lùi 0,4% trong phiên này.

Đầu phiên 6/12, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản đã giảm 0,81% xuống 27.803,88 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng mở cửa phiên 6/12 với mức giảm khá mạnh, theo chân đà giảm của Phố Wall hồi tuần trước do những lo lắng về biến thể Omicron. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul đã giảm khoảng 1,02% xuống 2.938,07 điểm chỉ trong 15 phút đầu giao dịch.
Theo giới quan sát, đà giảm trên một phần lớn đến từ hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư tổ chức và khối nước ngoài.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại có diễn biến khá trái chiều. Chứng khoán Hong Kong đi xuống khi giới đầu tư lo ngại về khả năng Mỹ sớm tăng lãi suất, bên cạnh những tác động kéo dài từ việc Chính phủ Trung Quốc siết chặt quản lý giám sát đối với các công ty công nghệ lớn.

Đầu phiên 6/12, chỉ số Hang Seng giảm 1,07% xuống 23.511,82 điểm. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,25% lên 3.616,53 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.