Chứng khoán sáng 17/10: Dòng tiền nhà đầu tư đứng ngoài cuộc, thanh khoản thấp

Sau phiên cuối tuần tăng điểm, sáng 17/10, thị trường chứng khoán lại rơi vào trạng thái ảm đạm với tâm lý lo âu ngay từ phút đầu giao dịch. Các nhóm cổ phiếu lớn đều giảm mạnh, trong khi dòng tiền hầu như đứng ngoài cuộc khi thị trường ngày càng giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Sắc đỏ lan rộng trong phiên sáng 17/10.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm gần 25 điểm và dừng ở ngưỡng 1.037 điểm, HNX-Index giảm hơn 3 điểm và dừng ở mức 224 điểm. Toàn sàn có hơn 200 mã tăng và hơn 500 mã giảm. Điều này cho thấy, hầu như dòng tiền đầu tư của nhà đầu tư đang đứng ngoài cuộc, chờ đợi tín hiệu tích cực. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 261 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị khoảng 4.660 tỷ đồng.

Nhóm 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất, góp phần cho thị trường giảm gần 10 điểm chủ yếu là ngành ngân hàng, bán buôn và bất động sản như: VCB, VIC, NHM, NVL, GAS, BID, CTG, HPG, MSN, BCM. 

Theo nhận định CTCK KB Việt Nam (KBSV), có thể do ảnh hưởng của vùng kháng cự gần khiến lực cung giá cao gia tăng và gây sức ép lên chỉ số. Theo đó, nhà đầu tư tránh mua đuổi và tiếp tục có thể cân nhắc bán một phần vị thế ngắn hạn, tranh thủ cân đối lại tỷ trọng tại vùng cản trên nếu đang nắm giữ tỷ trọng cao.

Còn CTCK Tân Việt (TVSI) cho rằng, với việc đóng cửa tuần qua ở vùng gần cao nhất, trạng thái thị trường đang khá tích cực và mở ra cơ hội tạo đáy và hồi phục. Thị trường tuần qua dường như đã hình thành vùng đáy và có thể có những nhịp giảm trở lại, kỳ vọng tạo ra mẫu hình đáy W trong tuần này. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể mạo hiểm mua vào khi có điều chỉnh ở những phiên đầu tuần này.

Trong khi đó, CTCK Ngân hàng Đông Á (DAS) nhận định thị trường chứng khoán đang có mức định giá hấp dẫn với các thông tin tiêu cực đã phản ánh vào giá cổ phiếu, trong khi kết quả kinh doanh quý 3/2022 của các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng khả quan trên nền số liệu thấp cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể quay lại giải ngân trong những phiên điều chỉnh, ưu tiên các cổ phiếu có độ nhạy cao với trạng thái thị trường như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ. Về trung dài hạn, nhà đầu tư nên thiết lập danh sách, có thể chọn lọc mua tích lũy các nhóm cổ phiếu sản xuất kinh doanh cơ bản như nhóm ngành sản xuất hàng hóa, cổ phiếu điện nước, cổ phiếu khu công nghiệp để nắm giữ với chu kỳ đầu tư 6 - 12 tháng.

Bàn về thị trường đã xác lập vùng đáy mới hay chưa, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối phân tích CTCK VNDIRECT đánh giá, tâm lý nhà đầu tư phần nào đã ổn định trở lại sau những động thái trấn an thị trường của cơ quan quản lý cũng như những biện pháp ổn định hệ thống của NHNN. Theo đó, trong tuần này, sự chú ý của thị trường sẽ phần nào dịch chuyển sang thông tin liên quan tới kết quả kinh doanh (KQKD) quý 3/2022 của các doanh nghiệp niêm yết.

Ông Hinh dự báo, bức tranh KQKD quý 3/2022 sẽ tương đối tích cực nhờ so sánh với mức nền thấp của cùng kỳ cũng như xu hướng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong quý 3 năm nay. Các ngành dự kiến ghi nhận KQKD tăng trưởng cao trong quý 3/2022 bao gồm du lịch và giải trí, bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp, ngân hàng.

Dựa trên đánh giá một số yếu tố thị trường đang dần cải thiện, ông Hinh cho rằng thị trường đã xác lập đáy ngắn hạn tại vùng 1.000 điểm và đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn hướng tới kháng cự gần nhất là vùng 1.070 - 1.080 điểm, tiếp đến là vùng kháng cự mạnh 1.100 - 1.120 điểm.

Trong giai đoạn phục hồi, thị trường có thể xuất hiện những phiên rung lắc, "test cầu". Do đó, đại diện VNDIRECT nhấn mạnh rằng nhà đầu tư không nên quá vội vã mua vào cổ phiếu trong những phiên tăng điểm mạnh. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể chờ những phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Đồng thời, nhà đầu tư nên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho danh mục dài hạn và duy trì tỷ trọng thấp đối với những danh mục trading ngắn hạn, ưu tiên những cổ phiếu cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh trong 2 quý cuối năm 2022 tích cực và đã về vùng định giá thấp trong lịch sử.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.