Chứng khoán sáng 15/3: Chưa đủ động lực bứt phá

Trong cả phiên sáng 15/3, các chỉ số chứng khoán chỉ dao động trong biên độ hẹp. Sắc xanh, đỏ đan xen tại nhiều nhóm cổ phiếu.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tích cực nhất trong phiên sáng là nhóm cổ phiếu ngân hàng, tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ động lực để giúp thị trường bứt phá.

Cuối phiên sáng, chỉ số VN - Index tăng 1,7 điểm lên 1.182,73 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 462,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 9.952 tỷ đồng. Toàn sàn có 240 mã tăng giá, trong khi có 217 mã giảm giá và 48 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 3,61 điểm lên 227,52 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 96,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 1.450 tỷ đồng. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 102 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

Chỉ số UPCOM - Index tăng 0,42 điểm lên 80,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 648 tỷ đồng. Toàn sàn có 117 mã tăng giá, 104 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 14 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 3 mã đứng ở mốc tham chiếu. Ở chiều tăng giá, PLX tăng mạnh nhất nhóm VN30, đạt 3,6%, tiếp đến là PNJ tăng 1,8%, MWG tăng 1,4%. Các mã còn lại như KDH, MSN. VNM, TCH... đều có mức tăng nhẹ dưới 1%.

Ở chiều giảm giá, các mã cũng có mức giảm rất nhẹ. STB là mã giảm mạnh nhất trong nhóm VN30, đạt 1,3%. Các mã còn lại như POW, REE, SSI, VHM, VIC, VJC, VRE... đều có mức giảm nhẹ dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến khá tích cực khi sắc xanh chiếm ưu thế. Các mã ACB, SHB, PGB, EIB, VBB, ABB, BAB, TCB, KLB, NAB, OCB, VIB, VCB, TPB, MBB, MSB, VPP đều ở chiều tăng giá. Trong khi đó, chỉ còn 5 mã ở chiều giảm giá là STB, LPB, BID, HDB và NVB.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến tiêu cực với sự giảm giá của các mã cổ phiếu lớn trong nhóm như HCM, SSI, SHS, VND, BVS, TVS, MBS...

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều giảm giá có BSR và PVC đều giảm 1,8%, OIL giảm 1,3%, PVB giảm 1%, PVS giảm 1,4%... Trong nhóm này ở chiều tăng giá, PLX tăng 3,6%, TDG tăng 3,1% và PVD tăng nhẹ 0,2%. Các mã PVO, PEQ và PCG tăng lên giá trần nhưng thanh khoản rất thấp.

Về giao dịch khối ngoại, sáng nay khối này bán ròng mạnh 269,37 tỷ đồng trên HOSE và 421,22 triệu đồng trên HNX, 54,06 tỷ đồng trên UPCOM.

Trên thị trường thế giới, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 15/3, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ gần chạm mức đỉnh trong 13 năm qua khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ sau khi dự luật kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD được Tổng thống Joe Biden ký ban hành cuối tuần qua.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã tăng 0,2% trong phiên này.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,33%, tương đương 97,79 điểm, lên 29.815,62 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tiến 0,58%, tương đương 167,43 điểm lên 28.907,15 điểm. Hòa chung xu thế đi lên, chỉ số KOSPI của thị trường Seoul (Hàn Quốc) phục hồi tăng 0,16%, tương đương 4,88 điểm lên 3.059,27 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) lại giảm 0,61%, xuống 3.432,01 điểm. Còn chỉ số ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) giảm 0,25%, tương đương 17,50 điểm, xuống 6.997,10 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.