Chứng khoán sáng 12/4: VN - Index bứt phá, vượt mốc 1.240 điểm

Chỉ trong phiên sáng 12/4, đã có tới gần 17.200 tỷ đồng chảy vào thị trường đã giúp sắc xanh lan tỏa và VN - Index bứt phá, vượt mốc 1.240 điểm.
Chú thích ảnh
Chỉ trong phiên sáng 12/4, đã có tới gần 17.200 tỷ đồng chảy vào thị trường đã giúp sắc xanh lan tỏa và VN - Index bứt phá, vượt mốc 1.240 điểm. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, cuối phiên sáng, VN - Index tăng 10,08 điểm lên 1.242,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 624 triệu đơn vị, tương ứng hơn 14.453,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 245 mã tăng giá, 169 mã giảm giá và 58 mã đứng ở mốc tham chiếu.

HNX - Index tăng 0,87 điểm lên 294,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 125,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1966,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

Chỉ số UPCOM - Index tăng 0,78 điểm lên 83,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 754 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng giá, 111 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 14 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 3 mã đứng ở mốc tham chiếu. Dù số mã tăng và mã giảm giá gần bằng nhau, nhưng chỉ số VN30- Index lại tăng tới 16,25 điểm.

Điều này có được là do những cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường tăng mạnh. Cụ thể, VIC tăng tới 4,9%, VHM tăng 1%. Ngoài ra, các mã đầu ngành khác như NVL tăng tới 6,1%, HPG tăng 3,5%, PNJ tăng 2,1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực trong phiên sáng nay. Các cổ phiếu ngân hàng hiện đang giao dịch trên UPCOM có mức tăng rất mạnh. Theo đó, KLB tăng tới 14,7% lên giá trần 26.600 đồng/cổ phiếu, VBB tăng 9% trong khi NAB cũng tăng 7,1%.

Các mã lớn trong nhóm ngân hàng như VCB, ACB, CTG, EIB, TCB, VIB, MBB, STB... đều ở chiều tăng giá.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có diễn biến nghiêng về xu hướng tích cực. Cụ thể, VND tăng tới 4,5%, CTS tăng 1,8%, SHS tăng 1,3%, SSI tăng 0,3%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, GAS, PLX, PVO, BSR, PSH, OIL, PVB, PVG, PVS, PVC, PVD... đều ở chiều giảm giá.

Về diễn biến giao dịch mới đáng chú ý, sáng nay, Công ty cổ phần Xây dựng SCG (Mã: SCG) chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCOM. Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch là 50 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 20.600 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên sáng, cổ phiếu SCG đã tăng kịch trần 40% lên mức giá 28.800 đồng/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa lên 1.442 tỷ đồng. Dư mua tại mức giá trần là gần 2 triệu đơn vị.

SCG thành lập vào ngày 17/4/2019 với vốn điều lệ sáng lập 100 tỷ đồng, góp bởi 5 cá nhân và hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Một năm sau đó, SCG tăng vốn lên 500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:4 (1 cổ phần được quyền mua thêm 4 cổ phần mới).

Năm 2020, SCG ghi nhận doanh thu 1.420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10,1 lần và 17 lần so với năm 2019.

Năm 2021, SCG đặt ra kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần so với kết quả năm 2020; trong đó, doanh thu gối đầu có gần 5.300 tỷ đồng từ các dự án đã ký kết. Mục tiêu doanh thu năm 2022 là 10.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận năm 2021 dự kiến là 250 tỷ đồng, năm 2022 là 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên sáng 12/4, giữa bối cảnh giới đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2021 có hỗ trợ các mã cổ phiếu được định giá cao hay không. Trong khi đó, thị trường trái phiếu có thể được "sát hạch" qua các số liệu lạm phát và doanh số bán lẻ được Mỹ công bố trong tuần này.

Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,05%. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 28,83 điểm (0,1%) xuống 29/739.23 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,4%, lên 2.050,70 điểm. Còn tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 13,20 điểm (0,19%) xuống 6.982 điểm.

Hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng tăng giảm trái chiều khi mở đầu phiên này. Theo đó chỉ số Shanghai Composite mất 0,14%, xuống 3.445,97 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng lại tăng 0,32%, lên 28.719,97 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.