Chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu đà tăng trong khu vực

Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 7/10, sau khi báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ đã đẩy lùi lo ngại về suy thoái kinh tế và khiến các nhà phân tích điều chỉnh các dự báo liên quan đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất.
Chú thích ảnh
Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản dẫn đầu đà tăng trong khu vực, với mức tăng 2,03%, hay 782,83 điểm, lên 39.418,45 điểm, khi có thêm động lực nhờ đồng yen xuống giá. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,93%, hay 211,48 điểm, lên 22.948,35 điểm. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục vẫn đóng cửa nghỉ Tuần lễ Vàng cho đến ngày 8/10.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,21%, hay 5,33 điểm, lên 2.575,04 điểm. Chỉ số chứng khoán của Australia tăng 0,12%. Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng 0,4%.

Theo nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, Kyle Rodda, phản ứng trên các thị trường cho thấy vấn đề được quan tâm nhiều nhất luôn là tăng trưởng kinh tế và tác động đến lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán. 

Lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn của Mỹ cũng tăng sau khi báo cáo việc làm được công bố cuối tuần trước cho thấy nền kinh tế bất ngờ tạo thêm nhiều việc làm nhất trong sáu tháng vào tháng 9/2024.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã tạo thêm 254.000 việc làm trong tháng 9/2024, cao hơn đáng kể so với con số 159.000 việc làm của tháng 8/2024. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%.

Tại Việt Nam, vào lúc 10h 09 phút sáng 7/10 chỉ số VN-Index tăng 2,56 điểm (0,30%) lên 1.273,16 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,36 điểm (0,15%) lên 233,04 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.