Chứng khoán ngày 8/2: Cổ phiếu thép tăng trần, VN-Index vượt 1.500 điểm

Dưới tác động tiêu cực của nhóm cổ phiếu bất động sản, chỉ số VN-Index diễn biến khá “lình xình” trong phiên giao dịch ngày 8/2.

Dù vậy,  nhờ lực nâng đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thép, VN-Index vẫn đóng cửa trên mốc 1.500 điểm.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, sắc xanh chiếm ưu thế; trong đó, có những mã tăng giá mạnh như: OCB tăng 3,8%, ACB tăng hơn 3%, VPB tăng 2,8%, TCB tăng 1,9%...

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu thép có HPG tăng 5,8%, các mã TLH, HSG, NKG, POM và SMC thậm chí còn tăng hết biên độ lên giá trần. Nhóm ngành thủy sản cũng không còn mã nào ở chiều giảm giá. Đáng chú ý, các mã ANV, CMX, VHC tăng trần.

Ngoài ra, các mã cổ phiếu đầu ngành như: SAB, JVC, POW, MWG, GVR, FPT… đều tăng giá, tạo động lực tăng điểm cho thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có SHS, HCM, BVS, FTS, CTS, MBS… Ở chiều ngược lại, SSI, VND, VDS, PHS, PSI… giảm giá.

Nhóm cổ phiếu bất động sản diễn biến khá tiêu cực khi VIC giảm tới 4,3%, VHM giảm 1,2%. Đây là hai mã cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành lên tạo áp lực lớn lên chỉ số. Bên cạnh đó, các mã DIG, DRH, DHC, CEO giảm kịch sàn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí sau phiên 7/2 tăng mạnh, thì hôm nay đã đảo chiều giảm giá. Các mã BSR, OIL, PVC, PVD, PVS, TOS đều ở chiều giá đỏ. Trong khi đó, PLX chỉ tăng nhẹ 0,2%.

Điểm tiêu cực nữa là sau phiên mua ròng đầu năm, hôm nay khối ngoại đã đảo chiều bán ròng hơn 348 tỷ đồng trên HOSE, trong khi chỉ mua ròng 9,31 tỷ đồng trên HNX và 14,25 tỷ đồng trên UPCOM.

Chốt phiên giao dịch 8/2, VN-Index tăng 3,33 điểm lên 1.500,99 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 734,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 22.556 tỷ đồng. Toàn sàn có 282 mã tăng giá, và 169 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,44 điểm xuống 417,89 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 73,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.923 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng giá, 98 mã giảm giá và 45 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,77 điểm lên 111,52 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 49,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.122 tỷ đồng. Toàn sàn có 209 mã tăng giá, 117 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.