Chứng khoán ngày 7/6: VN-Index nối liền mạch tăng 5 phiên liên tiếp

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến tích cực, VN-Index nối liền mạch tăng 5 phiên liên tiếp, với thanh khoản cao.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 7/6, VN-Index tăng 1,23 điểm lên 1.109,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 18.083 tỷ đồng. Toàn sàn có 241 mã tăng giá, 134 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,61 điểm lên 230,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 117 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.870,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 117 mã tăng giá, 69 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,13 điểm lên 84,56 điểm. Khối lương giao dịch đạt hơn 66,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 767,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 194 mã tăng giá, 89 mã giảm giá và 94 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu thép dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm nay. Cụ thể, nhóm này không còn mã nào giảm giá. Các mã BVG, POM, VGS tăng kịch trần. Các mã khác như HPG, HSG, DTL, HMC, KKC, KMT, SMC, TLH tăng mạnh.

Cùng đó, nhóm cổ phiếu bất động sản diễn biến rất tích cực, là động lực giúp VN-Index giữ được sắc xanh. Sắc xanh cũng lan tỏa tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, dầu khí, hóa chất, xây dựng và vật liệu...

Khối ngoại sau khi mua ròng hôm qua thì hôm nay trở lại bán ròng. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 163,3 tỷ đồng trên HOSE; 10,49 tỷ đồng trên HNX và hơn 53 tỷ đồng trên UPCOM. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là VNM, với gần 127 tỷ đồng. Tiếp đến là ST8 bị bán ròng gần 88 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.