Chứng khoán ngày 30/12: Thanh khoản thấp nhất trong hơn 2 tháng

Phiên giao dịch cuối cùng năm 2022 (30/12) chứng kiến lực cung gia tăng mạnh và áp đảo hoàn toàn so với lực cầu, khiến thị trường chung tiếp tục giảm điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Thanh khoản thị trường cũng tiếp tục ở mức thấp khi chỉ đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng trên HOSE, ghi nhận là mức thấp nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,20 điểm xuống 1.007,09 điểm; toàn sàn có 209 mã tăng, 189 mã giảm và 60 mã đứng giá. HNX- Index giảm 1,23 điểm xuống 205,31 điểm; toàn sàn có 80 mã tăng, 89 mã giảm và 64 mã đứng giá. UPCOM-Index tăng 0,76 điểm lên 71,65 điểm; toàn sàn có 169 mã tăng, 135 mã giảm và 117 mã đứng giá.

Về giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 8,5 nghìn tỷ đồng; trong đó, giá trị tương đương tại HOSE hơn 7,4 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 497,2 tỷ trên sàn HoSE, nổi bật mua STB, BCM, HPG, DGC...

Nhóm các cổ phiếu lớn bluechips ghi nhận diễn biến phân hóa tại các lớp cổ phiếu với sắc xanh, đỏ đan xen nhau. Rổ VN30 ghi nhận 14 mã tăng điểm khá cân bằng so với chỉ 13 mã giảm. GAS, KDH, MSN, NVL, SAB, VNM, VRE là những cổ phiếu ghi nhận mức giảm khá mạnh, tác động khá tiêu cực đến chỉ số và tạo áp lực đè nặng lên thị trường.

Tương tự, với ngành vốn hóa lớn là ngân hàng khi cũng diễn biến phân hóa hiện diện tại các lớp cổ phiếu. Lực cầu tham gia trong khoảng thời gian phiên sáng đến đầu phiên chiều giúp sắc xanh được duy trì khá tích cực.

Tuy nhiên, áp lực bán đè nặng và áp đảo về khoảng thời gian cuối phiên đã khiến các cổ phiếu phần nào thu hẹp đà tăng, thậm chí quay đầu giảm điểm. Diễn biến chững lại này khiến thị trường chung thiếu động lực bứt phá trong phiên hôm nay. 

Nhóm chứng khoán kết phiên ghi nhận diễn biến giảm điểm, dù ghi nhận dòng tiền tham gia ngay từ những phút đầu xuyên suốt sang đến phiên chiều. VCI, HCM, SHS, VDS, CTS, VIX, BSI đồng loạt giảm điểm và chìm trong sắc đỏ với mức giảm đến 2.7%.

Trong khi đó, diễn biến tích cực tiếp tục được thể hiện ở nhóm cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu xây dựng phiên. Lực cầu tham gia khá tích cực ngay từ những phút đầu và gần như xuyên suốt phần lớn khoảng thời gian trong phiên. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh cuối phiên, đặc biệt là phiên ATC cũng khiến một số cổ phiếu thu hẹp đà tăng, thậm chí ngược dòng giảm điểm.

Theo đó, PLC, VCG, HHV, C4G, FCN, LCG xanh điểm tích cực với đà tăng ghi nhận từ 2,2-5,3%, thậm chí KSB tăng kịch trần “trắng bên bán”.

Nhóm khu công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến có phần tích cực trở lại, lực bán trong phiên được hấp thụ khá tốt, trong khi đó lực cầu lại có xu hướng gia tăng dần về cuối phiên giúp các cổ phiếu thu hẹp đà giảm cũng như ngược dòng tăng điểm tích cực. Cổ phiếu như: NVl, KBC, BCM, CRE đồng loạt kết phiên sắc xanh với mức tăng đến 3%.

Ngược lại, nhóm bất động sản thương mại lại ghi nhận diễn biến có phần kém tích cực hơn. HDC, KDH, NVL, SCR, DIG và CEO ghi nhận lực bán mạnh đè nặng, đặc biệt về khoảng thời gian cuối phiên khiến các cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, mức giảm từ 1,8-5,2%.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.