Chứng khoán ngày 30/10: VN-Index mất hơn 16 điểm trước áp lực bán lan rộng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 30/10 trong sắc đỏ, với áp lực điều chỉnh lan rộng trên nhiều nhóm ngành.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 16,26 điểm xuống 1.669,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 796,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 23.831,5 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 148 mã tăng, 175 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,08 điểm xuống 266,96 điểm, với hơn 81,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng hơn 1.837,1 tỷ đồng; có 74 mã tăng, 78 mã giảm và 50 mã đi ngang.

Ngược chiều, UPCOM-Index tăng 0,78 điểm lên 113,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 683,2 tỷ đồng; toàn sàn có 127 mã tăng, 120 mã giảm và 84 mã đi ngang.

Toàn thị trường ghi nhận 390 mã giảm; trong đó 16 mã giảm sàn, vượt số 371 mã tăng (gồm 32 mã tăng trần). Có 840 mã đứng giá.

Áp lực điều chỉnh lan rộng khi 14/23 nhóm ngành giảm; trong đó, dịch vụ tiêu dùng giảm 1,97%, bất động sản giảm 1,67%, dịch vụ tài chính (chứng khoán) giảm 1,57%. VPL giảm 2,15% gây sức ép lên nhóm dịch vụ tiêu dùng; trong nhóm bất động sản, VIC giảm 3,73%, VRE giảm 3,76%, trong khi VHM tăng nhẹ 0,19%.

Nhóm chứng khoán giảm mạnh, với VIX giảm sàn; SSI giảm 2,11%, VND giảm 2,44%, SHS giảm 3,75%, MBS giảm 2,34%, VCI giảm 1,98%. Một số mã đi ngược xu hướng như TCX tăng 1%, FTS tăng 1,73%, BVS tăng 1,8%. Nhóm ngân hàng mất 0,99%, kéo chỉ số đi xuống. Một số cổ phiếu lớn khác cũng giảm giá như HPG, MWG và GEX (giảm sàn).

Thực tế cho thấy, dù biên độ giảm sâu đầu phiên chiều, thị trường đã thu hẹp đà giảm nhờ lực đỡ cuối phiên. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng khiến thị trường đi lùi, trong bối cảnh nhóm vốn hóa lớn tác động rất tiêu cực lên chỉ số.

Thanh khoản thị trường ghi nhận gần 23.400 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng gần 1.200 tỷ đồng; trong đó VIX bị bán ròng gần 390 tỷ đồng, GEX hơn 196 tỷ đồng, MBB hơn 169 tỷ đồng, SSI gần 148 tỷ đồng và CII hơn 130 tỷ đồng.

Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh mạnh, việc thu hẹp đà giảm vào cuối phiên cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, hỗ trợ tâm lý thị trường và giúp hạn chế rủi ro giảm sâu hơn trong ngắn hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.