Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm ngân hàng bứt phá, dẫn dắt đà tăng

Phiên 27/3 ghi nhận dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước cũng như khối ngoại tham gia tích cực từ phiên chiều, từ đó tạo hiệu ứng tâm lý tốt giúp dòng tiền lan tỏa tích cực trên thị trường.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Kết phiên, VN-Index tăng 5,46 điểm lên 1.052,25 điểm; toàn sàn có 245 mã tăng, 138 mã giảm và 63 mã đứng giá. HNX- Index tăng 0,95 điểm lên 206,67 điểm; toàn sàn có 96 mã tăng, 65 mã giảm và 59 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,49 điểm xuống 75,68 điểm; toàn sàn có 156 mã tăng, 88 mã giảm và 84 mã đứng giá.

Về giá trị khối lượng giao dịch, toàn thị trường đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, riêng tại HOSE ương ứng hơn 9,7 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 171 tỷ đồng trên sàn HOSE, nổi bật mua HPG, VHM, SSI, VCB, POW…

Thị trường ghi nhận diễn biến tương đối tích cực của nhóm ngành vốn hóa lớn là ngân hàng. Dù diễn biến giằng co và gần như đi ngang suốt khoảng thời gian phiên sáng, song đến phiên chiều với lực cầu gia tăng từ thị trường chung đã giúp phần lớn các cổ phiếu bứt phá tăng điểm tích cực và duy trì sắc xanh đến khi kết phiên.

Theo đó, VCB, BID, CTG, MBB, VPB, HDB, STB, SHB, VIB và EIB thu hút dòng tiền tham gia tích cực, qua đó phần nào đóng góp điểm tăng vào đà tăng chung của thị trường.

Nhóm tài chính khác là chứng khoán cũng ghi nhận đà tăng mạnh mẽ, đặc biệt cộng hưởnglực cầu tham gia tích cực hơn từ phiến chiều giúp các cổ phiếu đồng loạt duy trì đà tăng ấn tượng. 

Kết phiên ghi nhận sắc xanh bao trùm toàn bộ các cổ phiếu như VCI, SSI, VND, HCM, SHS, MBS, CTS và VIX với mức tăng đến 4,5%, thậm chí FTS và BSI đóng cửa tăng kịch trần, qua đó trở thành điểm sáng hiếm hoi dẫn dắt đà tăng trong phiên hôm nay.

Đà tăng trong phiên hôm nay cũng có sự đóng góp khá tích cực đến từ nhóm bất động sản. Dòng tiền tham gia ngay từ khoảng thời gian phiên sáng và kéo dài xuyên suốt đến khi kết phiên giúp các cổ phiếu tăng điểm cũng như duy trì được sắc xanh tích cực đến cuối phiên. 

Cụ thể, cổ phiếu HDC, KDH, CEO và SCR ghi nhận mức tăng điểm “khiêm tốn”, trong khi DXG, NLG, PDR, và DIG tăng đến 3,9%, thậm chí NVL tăng kịch trần “trắng bên bán”.

Tương tự, sắc xanh tích cực cũng ghi nhận tại phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp, ngành xây dựng, vật liệu xây dựng

Nhóm thép cũng ghi nhận là điểm sáng tích cực trong phiên giao dịch hôm nay. Lực cầu áp đảo giúp phần lớn các cổ phiếu như HPG, HSG, NKG, TLH bứt phá tăng điểm đến 3,2%.

Ngoài ra, sắc xanh lan tỏa từ thị trường cũng hiện diện tại các cổ phiếu thuốc nhóm điện, tuy nhiên lực cầu tỏ ra không quá áp đảo, vẫn ghi nhận áp lực bán tại các lớp cổ phiếu từ đó thu hẹp đà tăng. 

Kết phiên ghi nhận NT2, GEX và BCG là những cổ phiếu có đà tăng nổi bật hơn cả, trong khi các cổ phiếu còn lại như POW, REE, PC1, GEG và HDG xanh điểm nhẹ khoảng 1%.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.