Chứng khoán ngày 2/6: Tình trạng nghẽn lệnh tại HOSE vẫn trầm trọng

Sau khi tạm ngừng phiên giao dịch chiều 1/6 vì quá tải, sang phiên giao dịch sáng 2/6, tình trạng nghẽn lệnh tại HOSE lại tiếp tục diễn ra càng trầm trọng và bảng điện tử liên tục đứng hình ngay sau lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE ngày 16/4/2021. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Cuối phiên sáng 2/6, VN-Index giảm nhẹ 2,78 điểm xuống 1.335 điểm với 190 mã tăng và 211 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 567 triệu đơn vị, giá trị 17.975 tỷ đồng, giảm 10% về khối lượng và 17,4% về giá trị so với phiên sáng qua.

HNX-Index giảm 0,95 điểm xuống 317,51 điểm với 90 mã tăng và 98 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 115,7 triệu đơn vị, giá trị 2.699 tỷ đồng. UPCoM-Index giảm 0,05 điểm xuống 88,81 điểm với 138 mã tăng và 99 mã giảm.

Đến đầu phiên chiều, tình trạng nghẽn mạng vẫn diễn ra tại HOSE và sắc đỏ chiếm ưu thế và các chỉ số vẫn đang ở dưới mốc tham chiếu.

Tại thời điểm 13 giờ 20 phút, chỉ số VN - Index giảm 3,84 điểm xuống 1.33,94 điểm. Thanh khoản sàn này đã đạt tới hơn 20.433,6 tỷ đồng.

Hai chỉ số HNX - Index và VN - Index vẫn đang giao dịch sát dưới mốc tham chiếu. Thanh khoản sàn HNX đã đạt hơn gần 3.162 tỷ đồng, tại UPOM thanh khoản cũng đã hơn 1.658,2 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu lớn giảm giá đang tạo áp lực lớn lên chỉ số VN- Index. Theo đó, trong rổ cổ phiếu VN30 có thới 17 mã giảm giá, trong khi chỉ có 13 mã tăng giá.

Các mã đang giảm giá như MSN, HPG, FPT, VIC, VNM, VRE... trong khi ở chiều tăng giá có VJC, VHM, TCH, NVL, SSI, PLX, MWG...

Sắc đỏ lan rộng tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, một loạt mã cổ phiếu ngành này giảm giá như: STB, BVB, MSB, TPB, OCB, HDB, NVB, KLB, TCB, EIB, SHB, CTG... Ở chiều tăng giá có VCB, ACB, MBB và PGB, đặc biệt LPB tăng tới 6,9% lên giá trần.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đang thể hiện được sự tích vực với sắc xanh lan tỏa. Cụ thể các mã như: PLX, OIL, BSR, PVB, PVS, PVC, PVD... đều ở chiều tăng giá.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến rất tích cực với hàng loạt mã tăng giá như: VND, SSI, SHS, SBS, BVS, CTS, VDS, HCM...

Đến thời điểm 13 giờ 50 phút, các chỉ số đang có dấu hiệu hồi phục khi VN - Index chỉ còn giảm gần 2 điểm, trong khi HNX - Index và UPCOM - Index đã lấy lại sắc xanh.

Về diễn biến thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán toàn cầu tăng lúc đóng cửa phiên giao dịch 1/6 do các nhà đầu tư lạc quan trước tín hiệu phục hồi của kinh tế Mỹ từ số liệu kinh tế mới nhất được công bố.

Tuy nhiên, Phố Wall lại biến động trái chiều do nhà đầu tư vẫn lo ngại lạm phát dù cổ phiếu của các công ty năng lượng lên giá.

Khép phiên này, chỉ số chứng khoán STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,75% và chỉ số của MSCI trên toàn cầu tăng 0,32%, chỉ số các thị trường mới nổi tăng 1,06%.

Tại thị trường Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 45,86 điểm (0,13%) lên 34.575,31 điểm, nhưng chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 2,07 điểm (0,05%) xuống 4.202,04 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 12,26 điểm (0,09%) xuống 13.736,48 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.