Chứng khoán ngày 24/9: Tăng bền vững

Trong bối cảnh vòng áp thuế mới giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực trong ngày hôm nay và giá dầu tăng cao sau khi các nước trong và ngoài OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ), không nhất trí tăng sản lượng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn vững vàng sắc xanh.

Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số VN - Index bật tăng mạnh, thị trường càng giao dịch càng tích cực, với sự góp sức của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành bất động sản và dầu khí.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, VN – Index tăng tới 8,32 điểm lên 1.011,29 điểm. Toàn sàn có 148 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 145 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 186,72 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 4.387,5 tỷ đồng.

HNX – Index giảm nhẹ 0,21 điểm xuống 115,59 điểm. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 79 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 49 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 604,7 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực giúp chỉ số VN – Index tăng mạnh. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 21 mã tăng giá, trong khi chỉ có 8 mã giảm giá.

Các mã tăng trưởng mạnh như VJC tăng 1,8%, SBT tăng 2,4%, REE tăng 1,9%, ROS tăng 1,3%, MSN tăng 3,8%,… 

Đặc biệt, các mã vốn hóa lớn nhất thị trường thuộc ngành bất động sản đều tăng giá mạnh. Cụ thể, VIC tăng  1%, VHM tăng 1,4%, VRE tăng 4,4%, NVL tăng tới 6,8%.

Các mã VNM, HSG, DHG,… chỉ giảm giá nhẹ, nên không tác động nhiều lên chỉ số. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh mẽ với GAS tăng 1,6%, PLX tăng tới 3,1%, PVD tăng tới 5,6% và khớp lệnh hơn 3,37 triệu đơn vị, PVB tăng 2,3%, PVS tăng 1,7%, TDG tăng 5,2%, BSR tăng 3,1%, OIL tăng 1,2%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên hôm nay diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có VIB tăng 2,8%, NVB và MBB đều tăng 1,1%, VCB tăng 0,9%, HDB và EIB đều tăng 0,4%.

Ở chiều giảm giá có VPB giảm 1,3%, STB giảm 1,2%, BID giảm 1,1%, KLB giảm 1%, TCB giảm 0,7%, CTG giảm 0,4% và ACB giảm 0,3%.

Tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, đáng chú ý, VDS phiên hôm nay tăng tới 6,7% lên mức giá trần 10.350 đồng/cổ phiếu, trong khi mã vốn hóa lớn nhất ngành này là SSI cũng tăng 0,8% và khớp lệnh nhiều nhất nhóm với hơn 3 triệu đơn vị. Các mã khác như CTS, BVS, BSI,… cũng đều kết phiên trong sắc xanh.

Phiên hôm nay là phiên mua ròng nhẹ của khối ngoại. Theo đó, khối này mua rong trên HOSE và bán ròng nhẹ trên HNX. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại đã bán ròng 206.960 cổ phiếu, nhưng tính theo giá trị khối này đã mua ròng hơn 53,79 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh là MSN (hơn 42,44 tỷ đồng), HPG (hơn 26,65 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là BID (hơn 27 tỷ đồng), GEX (hơn 21,1 tỷ đồng).

Trên HNX khối này đã bán ròng 910.796 cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 5,08 tỷ. Các mã bị bán ròng mạnh trên sàn này là VCG (hơn 3,25 tỷ đồng), TIG (hơn 2,47 tỷ đồng). Các mã được mua ròng mạnh là PVS (hơn 1,48 tỷ đồng), VGC (hơn 1,36 tỷ đồng).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.