Chứng khoán ngày 23/9: Đảo chiều giảm điểm cuối phiên

Sắc xanh được duy trì hầu hết thời gian phiên giao dịch. Tuy nhiên, đến cuối phiên giao dịch ngày 23/9, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng bị bán mạnh và giảm sâu đã khiến VN – Index quay đầu giảm điểm.
Chú thích ảnh
VN - Index quay đầu giảm điểm cuối phiên. Ảnh minh họa: TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, chỉ số VN – Index giảm 4,61 điểm xuống 985,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 207,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 5.288 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 207 mã giảm giá.

HNX – Index tăng nhẹ 0,24 điểm lên 104,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 31,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 355 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 40 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm đã kéo chỉ số VN – Index lùi xuống dưới mức tham chiếu.

Theo đó, trong rổ cổ phiếu VN30 (30 mã cổ phiếu vốn hóa có ảnh hưởng lớn nhất lên thị trường chứng khoán) có tới 21 mã giảm giá trong khi chỉ có 7 mã tăng giá.

Các mã giảm mạnh có thể kể đến như FPT và HPG đều giảm 2,9%, DPM giảm 1,1%, trong khi bộ 3 cổ phiếu họ Vingroup cũng đều kết phiên trong sắc đỏ. Ở chiều tăng giá, đáng chú ý VNM tăng tới 2%, trong khi BVH tăng 1,5%.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, những mã vốn hóa lớn giảm sâu cũng tạo áp lực giảm giá lên thị trường chung. Theo đó, VCB giảm tới 2,5%, TCB giảm 2,2%, BID giảm 0,9%.

Ở chiều tăng giá là các mã có vốn hóa thị trường nhỏ hơn như: SHB tăng 1,5%, STB tăng 1,9%, NVB tăng 1,3%...

Tại nhóm cổ phiếu dầu khí, các mã có diễn biến tăng, giảm trái chiều. Theo đó, ở chiều tăng giá có GAS và PLX đều tăng 0,7%, PVS tăng 0,5%, TDG tăng 2,5%. Trong khi ở chiều giảm giá, PVB giảm 1%, PVC giảm 2,5%, PVD giảm 0,5%.

Điểm tích cực là sau thời gian bán ròng mạnh, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 5,26 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là YEG (hơn 53,4 tỷ đồng), tiếp đến là VCI (hơn 28 tỷ đồng) và STB (hơn 21,5 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 4,53 tỷ đồng. SHB là mã được mua ròng mạnh nhất sàn này, đạt trên 6,5 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 13,56 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã QNS (hơn 9,6 tỷ đồng), tiếp đến là NTC (hơn 2,75 tỷ đồng).

Trước đó, các thị trường chứng khoán ở châu Á vào lúc mở cửa ngày giao dịch 23/9 diễn biến trái chiều trước những hy vọng về khả năng tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Vào lúc mở cửa ngày giao dịch 23/9, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,11% (tương đương 27,95 điểm) lên 26.463,62 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,27% (8,05 điểm) xuống còn 2.998,40 điểm, còn chỉ số Shenzhen Composite của thị trường Thâm Quyến (Trung Quốc) mất 0,31% (5,25 điểm), xuống 1.670,10 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) tăng 0,49% (32,80 điểm), lên 6.763,60 điểm, còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 0,17% (3,56 điểm), xuống còn 2.087,96 điểm.

Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa nghỉ lễ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.