Chứng khoán ngày 16/2: Cổ phiếu bất động sản đồng loạt tăng trần

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay 16/2 diễn biến không mấy tích cực khi VN-Index biến động trong biên độ hẹp và kết thúc phiên trong sắc đỏ. Tuy vậy, thị trường vẫn có những điểm sáng rất đáng chú ý. Theo đó, nhiều mã cổ phiếu ngành bất động sản đồng loạt tăng trần và sắc xanh cũng phủ kín nhóm chứng khoán và bảo hiểm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 16/2, VN-Index giảm nhẹ 0,65 điểm xuống 1.492,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 702,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 20.046 tỷ đồng. Toàn sàn có 249 mã tăng giá, 183 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 5,28 điểm lên 429,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 83,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.406 tỷ đồng. Toàn sàn có 139 mã tăng giá, 86 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,58 điểm lên 111,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 60,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.310,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 197 mã tăng giá, 118 mã giảm giá và 71 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu bất động sản diễn biến rất tích cực trong phiên hôm nay với nhiều mã tăng trần như: FLC, CEO, CKG, DIG, FDC, LDG, NBB, QCG, SCR, SGR, VRC. Điều đáng tiếc là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất nhóm này là VIC lại giảm giá 1%.

Sắc xanh cũng phủ kín nhóm cổ phiếu chứng khoán. Tại nhóm này chỉ còn WSS và PHS giảm giá. Trong khi đó, SSI, SHS, VND, VDS, VCI, BVS, HCM, CTS...  ở chiều tăng giá.

Hầu hết các mã cổ phiếu ngành bảo hiểm cũng ở chiều tăng giá. Cụ thể, BVH và BLI tăng tới 4,7%, BMI tăng 3,6%, MIG tăng 3,1%, PRE tăng 2,2%, PGI tăng 1,4%...

Ở chiều ngược lại nhóm dầu khí chìm trong sắc đỏ. Trong nhóm này chỉ còn PVD tăng giá. Các mã BSR, OIL, POS, PVB, PVC, PVS giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có STB, SHB, PGB, MBS, NAB, NVB, VBB. Các mã lớn trong nhóm như ACB, BID, CTG, EIB, MBB, TCB, TPB.. . ở chiều giảm giá.

Bên cạnh đó, các mã cổ phiếu đầu ngành khác như: VNM, MSN, SAB, MWG, GAS... ở chiều giá đỏ đã tạo áp lực giảm điểm lên chỉ số VN-Index.

Khối ngoại hôm nay cũng bán ròng 9,34 tỷ đồng trên HOSE, 13,53 tỷ đồng trên HNX và 25,76 tỷ đồng trên UPCOM.

Thực tế, diễn biến thị trường phiên giao dịch hôm nay khá sát với dự báo của các công ty chứng khoán đưa ra trước đó.

Nhận định trước khi diễn ra phiên giao dịch hôm nay, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) cho rằng, VN - Index vẫn đang vận động tích lũy trong biên độ hẹp (1.470 – 1.500 điểm).

Theo đó, tâm lý nhà đầu đang dần trở nên ổn định hơn ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp mới. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường chưa có sự cải thiện đáng kể, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thực sự có niềm tin vào thị trường.

Theo VCBS, áp lực chốt lời tại ngưỡng 1.500 điểm là tương đối mạnh và chỉ số VN-Index sẽ chưa thể xuất hiện xu hướng hồi phục vững chắc trong những phiên tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.