Chứng khoán ngày 15/10: Áp lực bán dâng cao, cổ phiếu lại đỏ sàn

Lực bán đã lan rộng đến nhiều nhóm cổ phiếu; trong đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu khiến các chỉ số không có cơ hội “mong manh” nào để phục hồi.
Chú thích ảnh
Các nhà đầu tư theo dõi biến động của thị trường. Ảnh: TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, VN - Index giảm tới 18,44 điểm xuống 951,64 điểm. Toàn sàn có 111 mã tăng giá, 41 mã đứng giá và 191 mã giảm giá. 

HNX - Index giảm 2,08 điểm xuống 107,67 điểm. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 78 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường chỉ ở mức trung bình với tổng khối lượng giao dịch đạt 181 triệu cổ phiếu, trị giá 4.000 tỷ đồng.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 26 mã giảm giá, trong khi chỉ có 4 mã tăng giá. Các mã giảm giá mạnh là GAS giảm tới 4,1%, HSG giảm 4,7%, VRE giảm 3,3%, PNJ giảm 3,1%, REE giảm 2,7%, MSN giảm 3,4%, VNM giảm 2,2%…

Các mã cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành bất động sản cũng đồng loạt giảm như: VIC giảm 0,5%, VHM giảm tới 5,1% đã tạo áp lực rất lớn lên chỉ số VN - Index.

4 mã tăng giá trong rổ VN30 là NVL, ROS, SAB, BMP; trong đó, tăng mạnh nhất là NVL với 2,6%, các mã còn lại chỉ tăng nhẹ nên sức ảnh hưởng tích cực từ những mã cổ phiếu này không đáng kể.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu chính dầu khí cũng chìm sâu trong sắc đỏ. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành dầu khí là PLX giảm 2,3%. Ngoài ra, các mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm này cũng giảm giá sâu như: PVS giảm tới 5,7%, PVC giảm 5,3%, PVB giảm 3,9%, PVD giảm 2,5%,…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 2 mã tăng giá là LPB và BAB. Hàng loạt mã cổ phiếu ngân hàng còn lại giảm sâu như: ACB giảm 3,1%, BID giảm 3,6%, TPB giảm tới 4,6%, CTG giảm 2,6%, HDB giảm 2,7%, SHB giảm 2,4%, MBB giảm 2,3%, VCB giảm 1,3%,…

Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực khi các mã chính giảm sâu như: SSI giảm 2,1%, SHS giảm 2,8%, MBS giảm 3,5%, FTS giảm 4%, HCM giảm 1,7%,…

Điểm tích cực nhất trong phiên hôm nay có lẽ là việc khối ngoại vẫn mua ròng cổ phiếu. Cụ thể, trên HOSE khối này mua hơn 3,33 triệu cổ phiếu với giá trị mua ròng đạt hơn 65 tỷ đồng. 

Trên sàn này, khối ngoại mua ròng mạnh các mã như: HPG (gần 46 tỷ đồng), SBT (gần 36 tỷ đồng), HBC (gần 35 tỷ đồng). Khối ngoại bán ròng mã VHM (hơn 33 tỷ đồng), VNM (20,8 tỷ đồng) và MSN (hơn 20,5 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 444.635 cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 11,65 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh PVS (hơn 20 tỷ đồng) và mua ròng mạnh SHS (gần 7 tỷ đồng).

Phạm Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.