Chứng khoán ngày 13/7: Nhóm VN30 tác động tiêu cực lên thị trường

Phiên sáng thị trường tăng nhưng khá “yếu ớt”. Các chỉ số đã đảo chiều trong phiên giao dịch chiều trước áp lực bán tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi thị trường tại sàn giao dịch BVSC. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, chỉ số VN - Index giảm 2,49 điểm (0,29%) xuống 868,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 246 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 4342,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 149 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 230 mã giảm giá.

HNX - Index giảm nhẹ 0,01 điểm (0,01%) xuống 115,65 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 370,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 67 mã giảm giá.

Sự đi xuống của nhóm cổ phiếu VN30 đã có tác động tiêu cực lên thị trường chung. Trong nhóm này có tới 18 mã giảm giá, trong khi chỉ có 7 mã tăng giá, 5 mã đứng ở giá tham chiếu.

Các mã ở chiều giảm giá như: VRE, HPG, VNM, VIC, VHM, SAB, PNJ, HPG, MWG, PNJ... Trong khi đó, ở chiều tăng giá có REE tăng 2,8%, CTD tăng 2,3%, FPT tăng 1,8%, GAS tăng 0,8% và VCB chỉ tăng nhẹ 0,2%.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngành ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ với STB, VPB, MBB, BID, VIB, SAB và ACB... đều ở chiều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến kém tích cực với sự giảm giá của PVB (1,2%), PVC (3,4%), TDG (0,6%)...

Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 62 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh nhất sàn này là VRE (hơn 25,5 tỷ đồng), VNM (hơn 23,3 tỷ đồng), SSI (hơn 18,8 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 42,91 triệu đồng. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng 1,21 tỷ đồng trên thị trường UPCOM. Các mã được khối ngoại mua ròng mạnh trên UPCOM là VTP (hơn 2,2 tỷ đồng), VEA (1,89 tỷ đồng).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.