Chứng khoán ngày 10/4: Duy trì sức tăng đến cuối phiên, VN-Index tăng 70,04 điểm

Sau khi Mỹ thông báo tạm hoãn 90 ngày áp dụng thuế quan cao với hơn 75 quốc gia, thị trường chứng khoán trong nước duy trì đà tăng đến cuối phiên 10/4, với 547 mã tăng kịch trần. 
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu - minh họa: Trần Việt/TTXVN

Kết phiên, VN-Index tăng 74,04 điểm lên 1.168 điểm, với 380 tăng trần. HNX- Index tăng 15,74 điểm lên 208,32 điểm, với 28 mã tăng trần. UPCoM-Index tăng 8,43 điểm lên 92,84 điểm, với 139 tăng trần. 

Tất cả cổ phiếu trong rổ VN30 đều trong mức tăng trần; trong đó, 6 cổ phiếu ngân hàng nằm trong Top 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất đến chỉ số VN-Index hôm nay, gồm: VCB tăng 6,86%, BID tăng 6,93 điểm, CTG tăng 6,95 điểm... Ngoài ra, Top 10 cổ phiếu còn có VIC, VHM, FPT, HPG.

Do các nhà đầu tư ôm cổ phiếu không bán ra nên khối lượng giao dịch hôm nay chỉ đạt hơn 8.000 tỷ đồng; riêng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt 6.305 tỷ đồng. Mức thanh khoản này chỉ bằng 1/5 so với mức thanh khoản trong phiên giao dịch hôm qua.

Theo ông Ngô Minh Đức, Giám đốc Công ty LCTV Investment, thị trường hôm nay chứng kiến trạng thái mất thanh khoản do gần như "trắng" bên bán. Trong khi đó, vấn đề thanh khoản của thị trường rất quan trọng khi nhà đầu tư muốn mua ở phiên ATO rất khó. 

"Ở vùng giá này, nhiều cổ phiếu đang ở mức rẻ, quá mức P/E của thị trường. Đây là cơ hội nhưng để nắm bắt được cơ hội này, nhà đầu tư cần mua sớm và lập kế hoạch mua cổ phiếu trong giai đoạn sụt giảm mạnh trước đó", Giám đốc Công ty LCTV Investment cho hay. 

Trong khi đó, các nhà đầu tư ngoại hôm nay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng; riêng trên sàn HoSE bán 855 tỷ đồng. Theo đó, nhà đầu tư ngoại "xả mạnh" 154 tỷ đồng cổ phiếu KBC hay 125 tỷ đồng cổ phiếu TLG, tiếp sau là CTG, VNM, SSI...

Trên thị trường Mỹ, nhóm cổ phiếu "Bộ bảy quyền lực" (Magnificent Seven) đã tăng thêm hơn 1.500 tỷ USD giá trị thị trường trong phiên 9/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng áp thuế toàn diện trong 90 ngày, giảm áp lực lên các “gã khổng lồ” công nghệ vốn đã lao dốc trong những phiên gần đây.

Cổ phiếu của nhóm Magnificent Seven, bao gồm “gã khổng lồ” chip AI Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, công ty mẹ của Facebook là Meta, và Amazon (AMZN.O) - đã tăng từ 9,68% đến 22,69% khi đóng cửa, thúc đẩy đà tăng của thị trường và đẩy chỉ số công nghệ Nasdaq bật tăng hơn 12%.

Mức tăng này vẫn chưa bù đắp được khoản thiệt hại 3.400 tỷ USD giá trị mà các công ty này đã mất kể từ thời kỳ đỉnh điểm vào cuối năm 2024, với khoảng 2.000 tỷ USD trong số đó “bốc hơi” vào tuần trước sau khi ông Trump áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại, bao gồm cả thị trường công nghệ lớn và quốc gia xuất khẩu chủ lực.

Tuy nhiên, quyết định tạm hoãn áp thuế đối ứng của Mỹ đã mang đến cho các nhà đầu tư lý do để mua lại những cổ phiếu đắt đỏ này, vốn đã đạt mức định giá cao ngất ngưởng khi các công ty đặt cược hàng tỷ USD vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.