Chứng khoán Mỹ tuần qua trong xu hướng giảm

Tính theo tuần, chỉ số S&P 500 giảm 0,48%, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,51% và chỉ số Dow Jones giảm 0,6%.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 3/1 tăng điểm mạnh, với cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng hơn 1%, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm điểm dài nhất kể từ giữa tháng 4/2024.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 339,86 điểm, hay 0,8%, lên 42.732,13 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 73,92 điểm, hay 1,26%, lên 5.942,47 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 340,88 điểm, hay 1,77%, lên 19.621,68 điểm.

Tuy nhiên, khi tính theo tuần, chỉ số S&P 500 giảm 0,48%, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,51% và chỉ số Dow Jones giảm 0,6%.

Trong phiên cuối tuần, chỉ số USD, đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, giảm 0,29% xuống 108,9. Tuy nhiên, khi tính chung cả tuần, đồng bạc xanh tăng tuần thứ năm liên tiếp, sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm là 109,54 trong phiên trước đó.

Đồng USD tăng giá vào cuối năm 2024 khi các nhà đầu tư cho rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ tăng, trong khi các ngân hàng trung ương ở châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Tuyên bố chính sách tại cuộc họp vào tháng 12/2024 của Fed khiến các nhà đầu tư điều chỉnh giảm dự báo về số lần cũng như quy mô cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2025.

Chủ tịch Fed tại Richmond, Tom Barkin, cho rằng lãi suất chính sách cần đứng ở mức cao cho đến khi chắc chắn hơn rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% của Fed.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tiên của Năm mới (2/1), chứng khoán Mỹ tiếp tục xu hướng giảm từ cuối năm 2024, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp, đợt mất điểm dài nhất kể từ tháng 4/2024.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.