Chứng khoán Mỹ tiếp tục đón nhận tuần đi lên

Phiên tăng điểm vào cuối tuần đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đón nhận tuần đi lên, sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát của Mỹ đã tăng trưởng chậm lại và tâm lý người tiêu dùng ổn định.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngay trong hai phiên giao dịch đầu tuần này (24-25/10), Phố Wall liên tục khởi sắc, nối bước đà tăng từ tuần trước, khi có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đang suy yếu do tác động từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát ở mức cao kỷ lục nhiều thập niên.

Theo giới chuyên gia, các dữ liệu yếu kém, bao gồm giá nhà tăng chậm hơn và niềm tin của người tiêu dùng yếu đi, cho thấy các đợt tăng lãi suất lớn Fed đang bắt đầu gây nên một số rạn nứt trong nền kinh tế Mỹ. Giới đầu tư đã đón nhận những số liệu trên một cách tích cực vì chúng mở ra khả năng Fed có thể giảm tốc hoặc kết thúc việc tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. 

Tuy nhiên, mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2022 không mấy khả quan đối với một số doanh nghiệp đã khiến chuỗi ngày tăng điểm của thị trường bị chặn lại. Kết quả kinh doanh đáng thất vọng từ Boeing và các “gã khổng lồ” công nghệ Microsoft và Alphabet-công ty mẹ của Google đã đẩy các chỉ số chính đi xuống trong phiên 26/10 và biến động bất nhất trong phiên giao dịch liền sau đó.

Theo công cụ tính toán các động thái của Fed là FedWatch của CME, mặc dù việc tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp chính sách ngày 1-2/11 gần như là chắc chắn, song  khả năng ngân hàng này tăng lãi suất 0,50 điểm phần trăm vào tháng 12 tới là 55%.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/10, sắc xanh lại trở lại trên Phố Wall, bất chấp đà sụt giảm của cổ phiếu Amazon. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 828,52 điểm (tương đương 2,6%) lên 32.861,80 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến gần 2,5% lên 3.901,06 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 2,9% lên 11.102,45 điểm.

Tính chung cả tuần qua, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều đạt mức tăng đáng kể, đánh dấu tuần đi lên thứ tư liên tiếp đầu tiên của Dow Jones kể từ chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp hồi tháng 11/2021. Dow Jones đã tiến 5,7% trong tuần này, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2022, đồng thời ghi nhận tháng tốt nhất kể từ tháng 1/1976. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 3,9% và 2,2% trong tuần qua.

Megan Horneman, Giám đốc đầu tư tại Verdence, nhận định: “Dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng Chín thực sự không tệ. Báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp không tốt, nhưng cũng không xấu. Điều đó sẽ giúp ích cho thị trường chứng khoán”.

Phiên 28/10, giá cổ phiếu Amazon sụt giảm 6,8% sau khi công bố doanh thu quý III thấp hơn dự kiến và đưa ra dự báo doanh số quý IV đáng thất vọng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Apple lại tăng 7,5%. Gã khổng lồ công nghệ này đã báo cáo doanh thu từ iPhone thấp hơn trong quý III, song tổng  doanh thu và lợi nhuận cùng kỳ lại cao hơn ước tính của Phố Wall.

Thị trường cũng được hỗ trợ bởi cổ phiếu các công ty dầu mỏ lớn Chevron và Exxon Mobil, lần lượt tăng 1,2% và 2,9%, sau khi cả hai công bố kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý III vừa qua.

Thị trường tăng điểm sau khi chỉ số giá tiêu dùng lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng) trong tháng 9 tại Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này vẫn cao nhưng gần như trùng khớp với dự báo. Đây là thước đo lạm phát thường được Fed sử dụng.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.