Chứng khoán Mỹ thiết lập mốc kỷ lục mới sau kết quả bầu cử tổng thống

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/11, các chỉ số chứng khoán của Mỹ trên thị trường Phố Wall đã lập dấu mốc mới trong bối cảnh ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trước đối thủ của đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11. Các nhà đầu tư cũng đang đặt cược việc ông Trump trở lại chiếc ghế “ông chủ” Nhà Trắng sẽ mang lại ý nghĩa gì đối với nền kinh tế và thế giới.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 1.190 điểm, tương đương 2,82% lên 43.412,81 điểm, trong khi chỉ số S&P500 tăng 93,73 điểm (1,62%) lên 5.876,49 điểm. Cùng chung xu hướng trên, chỉ số công nghệ Nasdaq ghi nhận mức tăng 333,6 điểm, hay 1,81%, lên 18.772,761 điểm.

Các mã chứng khoán ngân hàng của Mỹ cũng đều “xanh điểm”, theo đó mã chứng khoán Citigroup tăng 8,7%, Bank of America là 7,1%, còn JPMorgan Chase  tăng 6,7%. Đáng chú ý, cổ phiếu hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk tăng tới gần 13%.

Nhà phân tích Peter Esho của Esho Capital nhấn mạnh: "Các thị trường đang cố gắng tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng hiện tại, thị trường đang định giá theo triển vọng tăng trưởng cao hơn và lạm phát cao hơn".

Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Âu lại đảo chiều giảm điểm, sau khi tăng mạnh trước đó trong phiên giao dịch ngày 6/11. Thị trường chứng khoán London (Anh) ghi nhận mức giảm 0,1%, trong khi thị trường chứng khoán Paris (Pháp) là 0,5%. Giảm mạnh nhất là thị trường chứng khoán Frankfurt (Đức), tới 0,9%. Theo giới phân tích, sở dĩ thị trường chứng khoán châu Âu đảo chiều là do các nhà đầu tư đang đánh giá lại tác động của việc ông Trump giành chiến thắng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.