08:08 28/08/2020

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên 27/8, với chứng khoán Mỹ nới rộng đà tăng mạnh gần đây sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng sẽ không vội vàng tăng lãi suất, chấp nhận lạm phát cao hơn mục tiêu 2% mà Fed đề ra "trong một thời gian" để kích thích nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Việc để lạm phát tăng là nhằm mục đích thúc đẩy kiến tạo việc làm trong bối cảnh Fed chuyển hướng tập trung hơn tới mục tiêu "việc làm tối đa", do tỷ lệ thất nghiệp thấp không thể thúc đẩy hoạt động chi tiêu trong những năm gần đây.

Theo ông Powell, thay đổi này phản ánh việc Fed đánh giá cao những lợi ích khi thị trường lao động khoẻ mạnh mang lại, đặc biệt là đối với nhiều người có thu nhập thấp và trung bình. 

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 28.492,27 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 0,2% lên 3.484,55 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 0,3% lên 11.625,34 điểm.
 
Giá cổ phiếu của Abbott Laboratories đã chạm mức cao nhất của 52 tuần sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump đã ký thoả thuận mua 150 triệu bộ thử xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 từ công ty này.

Giá cổ phiếu ngành ngân hàng cũng tăng lên nhờ cam kết tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp. Giá cổ phiếu của Citigroup tăng 1,7%, JPMorgan Chase tăng 3,3% và Bank of America tiến thêm 1,9%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,8% xuống 5.999,99 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,7% xuống 13.096,36 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris sụt 0,6% xuống 5.015,97 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,8% xuống 3.331,04 điểm.
 
Tình hình căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây cũng góp phần làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch khi Washington mới đây thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với 24 công ty Trung Quốc và các cá nhân “có liên quan tới các hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông”. Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ 24 công ty Trung Quốc nói trên “có vai trò” trong việc xây dựng và quân sự hóa những đảo nhân tạo đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích trên Biển Đông.

Tại thị trường Việt Nam, khép lại phiên chiều 27/8, chỉ số VN-Index tăng 0,14% lên 874,71 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,83% lên 124,92 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)