Chứng khoán Mỹ phản ứng trái chiều sau động thái của Fed

Chốt phiên giao dịch ngày 1/5, chứng khoán Mỹ phản ứng trái chiều sau tuyên bố của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương), ông Jerome Powell, cho biết ít có khả năng Fed tăng lãi suất trong bước đi tiếp theo. 
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 87,37 điểm, tương đương 0,23%, lên 37.903,29. Chỉ số S&P 500 giảm 17,30 điểm, tương đương 0,34%, xuống 5.018,39. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 52,34 điểm, tương đương 0,33%, xuống 15.605,48.

Chỉ số của 6 trong số 11 lĩnh vực chính trong nhóm S&P 500 kết thúc trong sắc đỏ, trong đó năng lượng và công nghệ dẫn đầu các ngành giảm điểm, mất lần lượt 1,60% và 1,26%. Trong khi đó, nhóm tiện ích và dịch vụ truyền thông dẫn đầu mức tăng khi tăng lần lượt 1,14% và 0,84%.

Trước đó, Fed đã chọn giữ nguyên lãi suất như dự kiến do không có tiến triển trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, giá cổ phiếu tăng sau cuộc họp báo của ông Powell, người đã bác bỏ khả năng tăng lãi suất. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng khó có khả năng động thái chính sách tiếp theo sẽ là tăng lãi suất”.

Các nhà đầu tư phản ứng tích cực với thông báo của Fed về việc giảm dần việc thắt chặt định lượng, bắt đầu từ tháng 6 tới.

Sau nhận xét của ông Powell, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới 4,6%, giúp các nhà đầu tư bớt lo ngại nguy cơ con số này vượt quá 5% và hạn chế tăng trưởng kinh tế. Diễn biến này đã thúc đẩy mức tăng của các cổ phiếu công nghệ lớn, vốn nhạy cảm với lãi suất và tâm lý rủi ro, như của Microsoft và Alphabet. Trong khi đó, cổ phiếu của Amazon tăng 2,29% nhờ doanh thu quý I/2024 ấn tượng, và Meta Platforms chứng kiến mức tăng hơn 2%.

Cùng ngày, chỉ số USD đã giảm 0,19% trong khi euro tăng 0,23%, đạt 1,0689 USD. So với đồng yen, USD giảm 0,18% còn 1USD đổi được 157,52 yen, trong khi đồng bảng Anh tăng 0,01% ở mức 1 bảng đổi được 1,2491 USD.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.