Chứng khoán Mỹ mất điểm do kỳ vọng vào đàm phán Mỹ - Trung giảm dần

Phiên ngày 27/8, chứng khoán châu Âu hầu hết vẫn duy trì đà tăng, nhưng Phố Wall của Mỹ lại giảm điểm, khi nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về sự “xuống thang” trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Sắc đỏ bao trùm bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 14/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 25.777,9 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt mất 0,3% xuống 2.869,16 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lùi 0,3% và khép phiên ở mức 7.826,95 điểm.   

Hồi đầu phiên, các chỉ số trên đều nối dài đà tăng ghi nhận trong phiên ngày 26/8, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Bắc Kinh muốn đi đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại kéo dài hai năm của hai nước.

Nhưng sự lạc quan chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì các quan chức Trung Quốc sau đó không xác nhận sẽ có bất kỳ cuộc đàm phán mới nào. Ngoài ra, một đường cong lợi suất đảo ngược và số liệu kinh tế đáng lo ngại của Đức cũng đã giúp “xóa sạch” đà tăng hồi đầu phiên của Phố Wall.  

Phiên này, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục giảm, củng cố thêm sự đảo ngược của đường cong lợi suất giữa trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm. Đây thường được coi là một dấu hiệu cho nền kinh tế sắp suy thoái.

Đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc tiếp tục giảm xuống mức 7,1722 NDT/USD - mức thấp chưa từng thấy kể từ năm 2008 tới nay.

Trong khi đó tại châu Âu, hầu hết các chỉ số thuộc các thị trường chủ chốt đều tăng điểm, trừ chỉ số FTSE 100 của thị trường London. Sự trái chiều này phản ánh tâm lý mệt mỏi và cẩn trọng xung quanh vấn đề Brexit của các nhà đầu tư người Anh sau kỳ nghỉ kéo dài ba ngày hồi cuối tuần trước.

Chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 0,1% xuống 7.089,58 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,6% lên 11.730,02 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,7% và đạt mức 5.387,09 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 0,7% và khép phiên ở mức 3.370,47 điểm.

Còn tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/8, VN – Index giảm 6,09 điểm xuống 976,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 200 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 4.665 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng giá, 60 mã đứng giá, 170 mã giảm giá.

HNX – Index tăng nhẹ 0,05 điểm lên 102,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 23,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 358 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 57 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt quay đầu giảm giá là nguyên nhân chính kéo chỉ số VN – Index lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Cụ thể, trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 18 mã giảm giá, trong khi chỉ có 9 mã tăng tăng giá và 3 mã đứng ở mức giá tham chiếu.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.