Chứng khoán Mỹ lên điểm, châu Á trái chiều

Sau đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm trước, sáng nay, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều.
Sau đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm trước, sáng 23/4, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 91,64 điểm (0,64%) lên 14.480,41 điểm. Chuyên gia Hiroichi Nishi thuộc SMBC Nikko Securities nhận định chỉ số chứng khoán đã phục hồi sau đợt bán tháo phiên 22/4 và sự mạnh lên của đồng USD.

Trong phiên trước, các nhà giao dịch tại thị trường Nhật Bản đã thúc đẩy hoạt động bán ra, trước đồn đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ không thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nới lỏng tiền tệ nào vào cuộc họp hôm 30/4 tới.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ, Barack Obama, sẽ có chuyến thăm tới Nhật Bản vào cuối ngày 23/4, thị trường đang chờ đợi những đề cập của các nhà lãnh đạo hai bên về tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Đầu phiên này, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 6,05 điểm (0,29%) xuống 2.066,78 điểm, bất chấp thông tin lạc quan về hoạt động chế tạo trong tháng 4/2014. Ngân hàng HSBC cho biết chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Trung Quốc tăng từ 48 trong tháng 3/2014 lên 48,3 trong tháng 4/2014. Trong khi đó, tại Hong Kong , chỉ số Hang Seng tăng 124,58 điểm (0,55%) lên 22.855,26 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, báo cáo kinh doanh lạc quan và những thỏa thuận lớn trong lĩnh vực dược phẩm đã đẩy các chỉ số chứng khoán đi lên, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng phiên thứ sáu liên tiếp.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 65,12 điểm (0,40%) lên 16.514,37 điểm, ghi dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp; chỉ số S&P 500 tăng 7,66 điểm (0,41%) lên 1.879,55 điểm; còn chỉ số Nasdaq tăng 39,91 điểm (0,97%) lên 4.161,46 điểm.

Theo các nhà giao dịch, một loạt thỏa thuận giữa các tập đoàn dược phẩm lớn gồm Novartis, GlaxoSmithKline và Eli Lilly, cộng thêm những báo cáo lợi nhuận tăng mạnh của Comcast, Lockheed Martin, Netflix, Travelers, Xerox và một số hãng khác đã tạo đà đi lên cho chứng khoán Mỹ. Chuyên gia David Levy, thuộc Kenjol Capital Management, nhận định các nhà giao dịch tỏ ra lạc quan về triển vọng của TTCK.


Trà My(Theo AFP)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.