Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ nhưng chốt phiên 11/12 ở mức cao kỷ lục mới kể từ đầu năm 2023 đến nay, trước khi các số liệu lạm phát được công bố trong tuần này và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo quyết định chính sách.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 157,06 điểm, hay 0,43%, lên 36.404,93 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 18,07 điểm, hay 0,39 %, lên 4.622,44 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 28,51 điểm, hay 0,2%, lên 14.432,49 điểm.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng Fed đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất và có thể hạ vào nửa đầu năm tới. Khả năng này đã góp phần tạo đà phục hồi cho thị trường trong những tuần gần đây.

Các nhà đầu tư sẽ chờ số liệu về chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố ngày 12/12 với nhận định lạm phát cơ bản sẽ không thay đổi trong tháng 11, tiếp đến là chỉ số giá của nhà sản xuất và quyết định cuối cùng về lãi suất trong năm nay sẽ được công bố một ngày sau đó. 

Thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng điều được quan tâm là lần hạ lãi suất đầu tiên là vào thời điểm nào. Khả năng Fed lãi suất hạ 25 điểm cơ bản vào tháng 3/2024 là khoảng 43% và vào tháng 5/2024 là gần 75%.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 11/12, chỉ số VN-Index tăng 1,06 điểm (0,09%) lên 1.125,5 điểm, còn HNX-Index tăng 0,17 điểm (0,07%), lên 231,37 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.