Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán toàn cầu hầu hết đều tăng điểm trong ngày 12/7, trong đó điển hình là chỉ số chứng khoán chủ lực Dow Jones của Mỹ đã tăng vọt trên 40.000, sát kỷ lục thiết lập hồi tháng 5/2024 bất chấp dữ liệu lạm phát đáng thất vọng của Mỹ và phản ứng mờ nhạt của thị trường đối với thu nhập của ngân hàng Mỹ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ, ngày 31/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài Dow Jones, hai chỉ số chứng khoán chủ lực khác của Mỹ là S&P 500 và Nasdaq Composite cùng tăng 0,6%vào chốt phiên, dừng ở mức lần lượt là 5.615,35 điểm và 18.398,45 điểm. Trong phiên trước đó, cả hai chỉ số này bất ngờ giảm điểm, kết thúc chuỗi ngày liên tục lập kỷ lục mới trước đó. Dow Jones chốt phiên ở mức 40.000,90 điểm (tăng 0,6%). 

Ở bên kia bờ Đại Tây Dường, thị trường chứng khoán Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) tràn ngập sắc xanh với mức tăng 1%. Theo dữ liệu của Bộ Lao động, lạm phát bán buôn trong tháng 6 của Mỹ đã tăng 0,2%, nhiều hơn dự kiến.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết dữ liệu ngày 12/7 không ảnh hưởng tới những tín hiệu tích cực từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng một ngày trước đó, vốn làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed - ngân hàng trung ương) sẽ cắt giảm lãi suất. 

Đầu tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố không cần đợi lạm phát giảm xuống mục tiêu 2% để bắt đầu hạ lãi suất.

Ông Axel Rudolph, nhà phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch IG trực tuyến, đánh giá: “Mặc dù giá sản xuất của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ đều kết thúc tuần với tín hiệu tích cực do các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

Tại châu Á, chứng khoán Tokyo giảm 2,5% do tập trung chủ yếu vào hoạt động của ngân hàng trung ương. Có nhiều suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để thúc đẩy đồng yen, khiến cổ phiếu giảm giá do việc đồng yen mạnh hỗ trợ hoạt động xuất khẩu sản xuất của nước này.

Các nhà phân tích cho biết dữ liệu lạm phát yếu hơn của Mỹ ngày 11/7 đã mang lại cho chính quyền Nhật Bản cơ hội hoàn hảo để bước vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng yen, vốn đang tăng giá so với USD.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.