Chứng khoán Mỹ lao dốc

Sản lượng dầu thô giảm là nguyên nhân chính khiến chứng khoán Mỹ trong ngày 15/1 chìm trong sắc đỏ và giá vàng đen giảm mạnh.
Chứng khoán Mỹ lao dốc ảnh 1

Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 7/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Mở phiên giao dịch ngày 15/1, tại thị trường New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 133,36 điểm, tương đương 2,89%, xuống còn 4.481,64 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2015 khi Trung Quốc phá giá đồng NDT.

Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 358,99 điểm, tương đương 2,19%, xuống còn 16.020,06 điểm và chỉ số S&P 500 mất 38,11 điểm, tức 1,98%, xuống còn 1.883,73 điểm.

Các cổ phiếu của các tập đoàn Mỹ cũng chịu ảnh hưởng và rớt giá mạnh. Cụ thể, cổ phiếu của Intel mất tới 8,8% giá trị, Citigroup mất 5%, Apple và Goldman Sachs cùng mất 3%.

Cùng đà giảm của chứng khoán, giá dầu thô giảm xuống chưa đến 30 USD/ thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Giá "vàng đen" đang chịu sức ép giảm sâu sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong cuộc họp hồi đầu tháng 12/2015 quyết định giữ nguyên sản lượng, bất chấp nhu cầu thấp và nguồn cung dư thừa.

Sức ép dư cung càng tăng lên sau khi Quốc hội Mỹ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ, vốn được áp dụng từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Đây được coi là một thay đổi lịch sử về chính sách năng lượng của Mỹ, được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới ngày càng trượt dốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.