Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 17/2

Trong phiên giao dịch 17/2, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, giữa những lo ngại gia tăng về tình hình căng thẳng địa chính trị liên quan đến Ukraine.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 620 điểm (1,8%) xuống 34.312,03 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 2,1% xuống 4.380,26 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,9% xuống 13.716,72 điểm.

Thị trường đã chìm trong sắc đỏ trong cả phiên và các chỉ số giảm sâu hơn, khi một số quan chức cảnh báo về hành động quân sự đối với Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17/2 cảnh báo các lực lượng Nga đang chuẩn bị triển khai một hành động quân sự “trong vài ngày tới”.

Chuyên gia phân tích cấp cao Edward Moya thuộc công ty môi giới OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ) nhận định rủi ro xung đột quân sự đang gia tăng và đè nặng lên các thị trường vốn chịu ảnh hưởng từ triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo ông Moya, Phố Wall đang kẹt giữa hai nhân tố bất lợi là rủi ro địa chính trị và khả năng Fed thắt chặt chính sách lãi suất.

Theo biên bản cuộc họp ngày 25-26/1, các quan chức Fed nhất trí rằng với lạm phát cao và thị trường việc làm mạnh, đã đến lúc thắt chặt chính sách tiền tệ. Biên bản cuộc họp cho thấy Fed đã sẵn sàng chống lạm phát khi giá cả tăng mạnh nhất kể từ những năm 1980. Hầu hết những người tham dự cuộc họp nhấn mạnh, nếu lạm phát không giảm như dự kiến, chính sách tiền tệ cần được thắt chặt với tốc độ nhanh hơn so với kế hoạch hiện nay. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/2, chỉ số VN - Index tăng 15,89 điểm (1,06%) lên 1.507,99 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,12 điểm (0,26%) lên 430,24 điểm.

Trà My  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.