Chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau các tín hiệu từ Fed

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên 5/1, trong đó chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy ngân hàng trung ương này sẵn sàng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để đối phó với lạm phát gia tăng.
Chú thích ảnh
Tòa nhà thị trường chứng khoán Mỹ ở New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên phố Wall, ba chỉ số chính giảm mạnh, dẫn đầu là chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 3,3% xuống 15.100,17 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 1,9% xuống 4.700,58 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1,1% xuống 36.407,11 điểm.

Bất chấp dữ liệu cho thấy hoạt động tuyển dụng trong lĩnh vực tư nhân của Mỹ trong tháng 12/2021 tăng mạnh, tâm lý của các nhà đầu tư đã bị lung lay sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 cho thấy thể chế tài chính này có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Các thị trường chứng khoán đã đi lên trong suốt giai đoạn dịch COVID-19 hoành hành khi Fed cắt giảm lãi suất xuống gần mức 0 và lĩnh vực công nghệ đặt biệt khởi sắc nhờ các chính sách tiền tệ nới lỏng.

Mặc dù các dự báo từ quan chức Fed trong tháng trước cho thấy cơ quan này dự kiến sẽ có tới ba lần tăng lãi suất vào năm 2022, song biên bản cuộc họp mới nhất cho thấy Fed sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn để đối phó với lạm phát, điều có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,2% lên 7.516,87 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,7% lên 16.271,75 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,8% lên 7.376,37 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,6% lên 4.392,15 điểm.

Chốt phiên này, VN-Index giảm 3,08 điểm xuống 1.522,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,058 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 33.000 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất kể từ phiên 23/12. Toàn sàn có 221 mã tăng giá, 240 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 6,26 điểm lên 480,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 137 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 4.042,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.