Chứng khoán Mỹ: Dow Jones lập kỷ lục phiên thứ tư liên tiếp

Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall chuyển động ngược chiều nhau trong phiên giao dịch ngày 19/10, với chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 xác lập các mức cao kỷ lục giữa bối cảnh các doanh nghiệp công bố báo cáo lợi nhuận nhìn chung tích cực.
Chứng khoán Mỹ: Dow Jones lập kỷ lục phiên thứ tư liên tiếp ảnh 1

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 23/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép lại phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,02% lên 23.163,04 điểm, phiên lập kỷ lục thứ tư liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng 0,03% lên 2.562,1 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,29% xuống 6.605,07 điểm.

Phiên giao dịch ngày 19/10 tiếp tục chứng kiến các doanh nghiệp công bố báo cáo lợi nhuận quý III/2017, và đây là nhân tố chính chi phối thị trường Phố Wall.

Giá cổ phiếu của Apple giảm 2,4% giữa bối cảnh thị trường nhận định doanh số bán mẫu điện thoại mới trình làng iPhone 8 của hãng này không cao. Giá cổ phiếu của Alphabet giảm 0,8%. Giá cổ phiếu của Tesla Motors giảm 2,2%.

Cổ phiếu của Verizon Communications tăng 1,2% giá trị sau khi hãng công bố lợi nhuận quý III/2017 đạt 3,7 tỷ USD, doanh thu tăng 2,5% lên 31,7 tỷ USD.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của General Electric phiên này tăng 2% trước thời điểm hãng công bố báo cáo lợi nhuận quý III/2017, dự kiến vào sáng ngày 20/10.

(TTXVN/Báo Ttin Tức)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.