Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 27/7

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 27/7, khi đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn đã kéo lùi chỉ số Nasdaq.
Chú thích ảnh
Sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, việc Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công cũng giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát và hỗ trợ chỉ số Dow Jones tăng điểm. Giới đầu tư cũng thận trọng trước tuần lễ dày đặc các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 52.210,23 điểm. Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, chốt phiên ở mức 7.413,21 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 24.932,08 điểm.

Tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường đã cải thiện sau khi Mỹ và Iran tạm ngừng các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau, qua đó làm dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát.

Theo bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu của công ty giao dịch XTB, dù tình hình tại Trung Đông đã hạ nhiệt, xung đột vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn và điều này có thể khiến giá dầu khó giảm xuống dưới 85 USD/thùng trong ngắn hạn. Trong khi đó, ông David Morrison, chuyên gia của Trade Nation, cho rằng giới đầu tư kỳ vọng việc tạm dừng giao tranh có thể mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Đà tăng của thị trường chứng khoán đã không duy trì được đến cuối phiên khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực bán. Ông Chris Beauchamp, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của nền tảng giao dịch IG, nhận định việc thị trường chứng khoán không tăng mạnh dù căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng. Theo ông, nhiều nhà đầu tư đã tận dụng nhịp tăng đầu phiên để tiếp tục giảm tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu công nghệ vốn đã suy yếu trong thời gian qua.

Phiên này, giá cổ phiếu của hãng sản xuất chip AI Nvidia giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu bán dẫn của Mỹ cũng chịu sức ép sau khi xuất hiện thông tin công ty Shanghai Yuliangsheng của Trung Quốc đạt bước đột phá công nghệ, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất chip nước này.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Trong tuần này, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ gồm Microsoft, Meta, Apple và Amazon sẽ lần lượt công bố báo cáo tài chính, với trọng tâm là triển vọng tăng trưởng và kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực AI. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi kết quả kinh doanh của các nhà sản xuất chip châu Á như SK hynix, Samsung Electronics và Kioxia.

Ở khía cạnh chính sách tiền tệ, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kéo dài hai ngày từ 28-29/7, trong khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cũng được dự báo sẽ không thay đổi chính sách tại cuộc họp diễn ra một ngày sau đó. Những quyết định này được xem là yếu tố quan trọng định hướng diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 27/7 chỉ số VN-Index giảm 17,1 điểm (1,01%) xuống 1.669,01 điểm. HNX-Index giảm 3,64 điểm (1,33%) còn 269,35 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.