Chứng khoán Mỹ chốt phiên 14/3 giảm điểm trước thềm cuộc họp của Fed

Hầu hết các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 14/3 giảm điểm, trong đó giảm mạnh nhất là chỉ số Nasdaq Composite (hơn 2%), khi các nhà đầu tư bán ra cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu đang tăng mạnh, trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lãi suất dự kiến tăng.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,05 điểm, lên 32.945,24 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 31,2 điểm, hay 0,74%, xuống 4.173,11 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 262,59 điểm, hay 2,04%, xuống 12.581,22 điểm.

Giá cổ phiếu của Apple Inc giảm 2,7% và kéo theo chỉ số S&P 500 cũng như Nasdaq Composite giảm, sau khi nhà cung cấp Hon Hai Precision Industry Co Ltd, được biết với tên gọi Foxconn, dừng hoạt động tại Thâm Quyến (Trung Quốc), khi số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Trong khi đó, Fed được cho là sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm tại cuộc họp lần này, nhằm kiểm soát lạm phát.

Diễn biến xung đột Ukraine-Nga cũng khiến nhà đầu tư thận trọng, khi các phái đoàn của hai nước bước vào vòng hòa đàm thứ tư, nhưng chưa có tiến triển nào được thông báo, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc sơ tán quy mô lớn người dân từ thành phố Mariupol của Ukraine đã bắt đầu diễn ra. 

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 14/3, chỉ số VN - Index giảm 20,29 điểm (1,38%) xuống 1.446,25 điểm. HNX - Index cũng để mất 5,63 điểm (1,27%) xuống 436,57 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.