Chứng khoán Mỹ, châu Âu giảm điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều giảm điểm trong phiên giao dịch 31/10 khi các nhà đầu tư chú ý đến kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn và thận trọng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống 41.763,46 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,9% xuống 5.705,45 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,8% xuống 18.095,15 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,6% xuống 8.110,10 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 1,1% xuống 7.350,37 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,9% xuống 19.077,54 điểm.

Mặc dù cả Microsoft và Meta đều có kết quả kinh doanh vượt dự kiến, nhưng giá cổ phiếu của các công ty này đã giảm sau khi "bóng gió" về kế hoạch đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Giá cổ phiếu của Microsoft giảm 6,1% trong khi cổ phiếu Meta giảm 4,1%.

Các nhà phân tích cũng đang theo dõi mức tăng của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể hoãn các đợt cắt giảm lãi suất khi các số liệu kinh tế Mỹ nhìn chung có dấu hiệu tăng trưởng tốt.

Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada nhận định rằng nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, làm dấy lên đồn đoán về khả năng biến động của chỉ số S&P 500 trong thời gian tới. 

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 31/10, VN-Index tăng 5,85 điểm (0,46%) lên 1.264,48 điểm. HNX-Index tăng 0,49 điểm (0,22%) lên 226,36 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.