Chứng khoán Mỹ chao đảo trước nguy cơ đóng cửa Chính phủ

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có ngày giảm điểm thứ ba liên tiếp và trải qua một tuần giao dịch được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ năm 2008.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 20/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Mỹ ảm đạm là nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa do đảng Dân chủ và Cộng hòa mâu thuẫn về dự luật chi tiêu tạm thời.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 400 điểm, tương đương 1,8%. Với việc đứng ở mức 22.445,37 điểm, Dow Jones đã trải qua một tuần giảm điểm tới 6,9%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2008. Chỉ số S&P 500 chốt phiên 21/12 giảm 2,1%, xuống còn 2.416,58 điểm. Như vậy, trong tuần qua, S&P 500 giảm tới 7,1%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 8/2011.

Trong khi đó, chỉ số tổng hợp Nasdaq trượt sâu tới 3%, xuống 6.332,99 điểm trong ngày giao dịch 21/12. Nasdaq đã giảm tổng cộng 8,4% trong tuần vừa qua và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2008.

Theo đánh giá của trang tài chính CNN, cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đang trải qua tháng 12 tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do mâu thuẫn giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa về dự luật chi tiêu tạm thời.

Ngày 21/12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố khả năng cao dự luật chi tiêu tạm thời dành cho chính phủ nước này, trong đó bao gồm một khoản hơn 5 tỷ USD để xây dựng bức tường dọc biên giới phía Nam với Mexico và đã được Hạ viện Mỹ thông qua, sẽ không được Thượng viện Mỹ chấp thuận.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết khả năng ngày càng cao Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần. Ông cũng nhắc lại rằng, việc ngăn chặn khả năng này phụ thuộc vào đảng Dân chủ.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.